• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • • Hiệu sách Tam Liên chính thức bắt đầu mở cửa 24/24 giờ; Ngày nay, tại sao "người đọc sách" ít đi? 2014/05/01
    Ngày 23/4 là Ngày đọc sách thế giới. Cùng ngày, Hiệu sách Tam Liên Thao Phấn ở Bắc Kinh đã tổ chức Lễ mở cửa hiệu sách 24/24 giờ. Trong khi Hiệu sách Tam Liên mở cửa 24/24 giờ thu được hiệu quả kinh doanh tốt, vượt quá sự tưởng tượng của nhiều người, số liệu điều tra tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc lại khiến không ít người lo ngại,
    • Chuyến giao lưu học thuật của Giáo sư Mao Hải Kiến tại Việt Nam 2014/04/24
    Trong thời gian dài, giới nghiên cứu học thuật của Trung Quốc hình như quá chú trọng nghiên cứu các nước phát triển như Mỹ, Nhật và các nước châu Âu, bên cạnh đó, việc nghiên cứu đối với các nước láng giềng quan trọng như Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác lại khá khiêm tốn. Là nước láng giềng quan trọng của nhau, Trung Quốc nên nghiên cứu nhiều về lịch sử và văn hoá của Việt Nam.
    • Tại sao cốc sứ màu vẽ hình đàn gà thời vua Thành Hoá đời Minh lập mức kỷ lục thế giới về giá trong phiên đấu giá? Tiết khí Cốc Vũ 2014/04/17
    Mới đây, một chiếc cốc sứ màu vẽ hình một đàn gà thời vua Thành Hoá đời Minh đã lập mức kỷ lục thế giới về giá bán, giá bán lên tới 281 triệu 240 nghìn đô-la Hồng Công, tương đương hơn 36 triệu đô-la Mỹ. Nhiều người thắc mắc rằng, tại sao một chiếc cốc sứ uống rượu có kích cỡ chưa bằng bàn tay có thể đạt giá kỷ lục cao như vậy?
    • Trang phục mà Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân mặc trong chuyến thăm Hà Lan thể hiện phong cách Trung Hoa, dẫn đến cuộc thảo luận về "quốc phục" Trung Quốc 2014/04/10
    Không rõ kể từ lúc nào, mặc trang phục phương Tây trở thành "tiêu chuẩn lễ tân" trong các trường hợp ngoại giao. Nhưng ngày 22/3 vừa qua, khi tham dự buổi tiệc chiêu đãi trọng thể của Quốc vương Hà Lan, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên đã mặc trang phục kiểu Trung Hoa.
    • Tết Thanh Minh 2014/04/03
    Tết Thanh minh là một trong 24 tiết khí Trung Quốc, tính theo dương lịch thường là vào ngày 4 tháng tư. Trước sau Thanh minh, nhà nào nhà nấy đều đi tảo mộ cho trọn đạo hiếu, con cháu cắt cỏ xung quanh mộ, đắp thêm đất mới, thắp hương, đốt vàng mã, khấn vái trước mộ. Theo truyền thuyết Tết Thanh Minh bắt nguồn từ đời nhà Hán.
    • Hiệu sách đứng trước cảnh phát triển khó khăn - Biện pháp giảm thuế khó cứu được hiệu sách; Vài nét về Tết Thanh Minh 2014/04/03
    Do bị các nhà sách trực tuyến tác động, ngày càng nhiều hiệu sách thực thể biến mất trên bản đồ các đô thị. Tuy Bộ Tài chính và Tổng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc đã đưa ra chính sách miễn thuế giá trị gia tăng đối với các cửa hàng bán buôn và bán lẻ sách, "tiêm thuốc trợ tim" cho hiệu sách, nhưng vẫn khó cứu vãn được đà suy yếu của các hiệu sách thực thể.  
    • Những bài hát Tây Tạng thịnh hành khiến càng nhiều người yêu mến Tây Tạng; Năm giao lưu văn hoá Trung Quốc – ASEAN nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương 2014/03/19

    Bài hát "Đi tàu hỏa đến La-sa" có lời hát: "Đi tàu hỏa đến La-sa, đi chiêm ngưỡng cung Pu-ta-la thần kỳ, đi thưởng thức hoa Gơ-sang đẹp nhất thế giới". Bài hát này đã khiến nhiều người nảy sinh ý tưởng đi thăm Tây Tạng. Ca khúc mang đặc sắc Tây Tạng có nội hàm văn hoá độc đáo, hình thức biểu diễn không ngừng đổi mới, đồng thời có nội dung bám sát thời đại, những nghệ sĩ và ca sĩ xuất sắc đã tạo nên cơn sốt bài hát Tây Tạng thịnh hành. Hiện nay, ngày càng nhiều người thông qua các bài hát mang đặc sắc Tây Tạng tìm hiểu Tây Tạng, hiểu biết Tây Tạng và đến với Tây Tạng.

    • Phim truyền hình nước ngoài ăn khách rất được hoan nghênh ở Trung Quốc - Trung Quốc có tiềm năng to lớn về tiêu dùng sản phẩm văn hoá 2014/03/06
    Kỳ họp thường niên của Quốc hội và Chính Hiệp Trung Quốc năm 2014 đã khai mạc tại Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc. Hai kỳ họp là sự kiện chính trị quan trọng mỗi năm diễn ra một lần, thông qua hai kỳ họp, ý kiến và yêu cầu của nhân dân được đề xuất và phản ánh. Trước kia người dân chủ yếu thông qua đọc báo, nghe đài và xem ti-vi để tìm hiểu thông tin liên quan tới hai kỳ họp...
    • Chương trình giải trí "Bố ơi, mình đi đâu thế" và bộ phim cùng tên được hoan nghênh khiến chúng ta phải suy nghĩ; Vì sao ngày càng ít chương trình truyền hình giải trí do Trung Quốc tự sản xuất? 2014/02/19
    Bộ phim "Bố ơi, mình đi đâu thế" ra đời từ chương trình giải trí cùng tên. Chương trình giải trí "Bố ơi, mình đi đâu thế" bắt đầu phát sóng từ ngày 11/10/2013 trên kênh vệ tinh Đài Truyền hình Hồ Nam, kể từ kỳ đầu tiên, chương trình này đã trở thành chương trình giải trí ăn khách nhất.
    • "Trung Hoa muôn màu" đến với các bạn Việt Nam, góp phần tô thắm tình hữu nghị Trung – Việt 2014/01/22
    Nhận lời mời của Ủy ban Dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc cùng Trung tâm Trung Quốc – ASEAN đã cử Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Thiểu số "Trung Hoa muôn màu", gồm 40 người sang Việt Nam tiến hành hoạt động giao lưu văn hóa "Vui xuân mới".
    • Lãng Lãng – Mozart của Trung Quốc 2013/11/29
    Một thanh niên mới 31 tuổi nhưng đã trở thành Siêu sao nghệ thuật: Mỗi tập Albun nhạc của anh đều đứng đầu bảng âm nhạc cổ điển toàn cầu, doanh thu vé xem buổi biểu diễn của anh luôn đứng đầu ở nhiều nơi trên thế giới.
    • Tây Giang của Trung Quốc - Tây Giang của thế giới 2013/11/06
    Bản làng dân tộc Mẹo ở một nơi có tên là Tây Giang nằm trong những dẫy núi trùng điệp như vậy, tuy bản làng người Mẹo này được gọi là bản người Mẹo lớn nhất trên thế giới, Thế nhưng, ngày nay Tây Giang đã khác xưa không còn là nơi giao thông bất tiện như trước. Hiện nay, Tây Giang không còn là bản làng ở vùng núi xa xôi hẻo lánh không mấy ai biết đến, Tây Giang với hàng nghìn hộ bà con dân tộc Mẹo đã trở thành thị trường du lịch của toàn quốc cũng như cả thế giới.
    • Giáo dục song ngữ đã bắc nhịp cầu cho các dân tộc Tân Cương đi ra thế giới 2013/08/21
    Bắt đầu từ năm 2004, Tân Cương quyết định mở lớp dự bị "Cấp hai trong nội bộ Tân Cương" ở 8 thành phố trong toàn Khu tự trị Tân Cương, như: U-rum-xi v.v, hiện nay, đã có 22 trường của 11 thành phố mở lớp học này. Qua đào tạo giáo dục song ngữ, phần lớn các em học sinh sau khi tốt nghiệp cấp hai đều có thể làm đơn xin vào những trường cấp ba ở những thành phố lớn trong nội địa, có nhiều thanh thiếu niên thông qua con đường này đi ra khỏi vùng núi nghèo khó.
    • Hiệu sách không đóng cửa; Bảo tồn khu phố văn hoá lịch sử 2013/05/29
    Cứ nhắc đến Tam Lý Đồn ở Bắc Kinh, thì người Trung Quốc nghĩ ngay tới khu vực tập trung đại sứ quán các nước mang đậm đặc sắc nước ngoài, khu phố quán bar đêm nào cũng nhộn nhịp đông vui, nơi tập trung nhiều thương hiệu thời thượng viết bằng tiếng nước ngoài không kèm tiếng Trung...
    • Bộ phim đầu tay của đạo diễn Triệu Vi "Gửi thời thanh xuân đã xa của chúng ta" thu hút khán giả, doanh thu phòng vé đột phá 500 triệu Nhân dân tệ, khiến thế hệ 7X và 8X Trung Quốc nhớ lại tuổi thanh xuân; Hiệu sách độc lập kiên trì "tấm lòng nhân văn" 2013/05/15
    Trong hơn 20 ngày qua, cứ nhắc đến bộ phim được người Trung Quốc thảo luận sôi nổi nhất, thì phải nói đến bộ phim đầu tay của đạo diễn Triệu Vi "Gửi thời thanh xuân đã xa của chúng ta". Triệu Vi được khán giả Việt Nam biết đến là qua vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình nhiều tập "Hoàn Châu Cách Cách".
    • Ba xu thế mới về đọc sách của người Trung Quốc; Người làm gia phả: Người ghi lại câu chuyện gia tộc Trung Quốc trong 3000 năm 2013/05/01
    Những năm qua, thế giới đã bước sang thời đại đọc sách điện tử và đọc trực tuyến, nhưng kết quả điều tra nói trên cho thấy, trong thời đại này, sách giấy vẫn được người Trung Quốc yêu thích. Thực ra, dù là thích đọc sách giấy hay đọc sách điện tử, đọc trực tuyến, miễn là đọc nhiều sách hay, thì hết sức bổ ích cho người đọc..
    • Chương trình truyền hình giải trí "Tôi là ca sĩ" dấy lên cơn sốt thu xem ở Trung Quốc; Ngôi sao võ thuật Thành Long dự định tặng kiến trúc cổ cho Xin-ga-po dẫn đến cuộc tranh luận sôi nổi 2013/04/17
    Chương trình "Tôi là ca sĩ" là do kênh vệ tinh Đài Truyền hình Hồ Nam đưa ra từ đầu năm nay, vừa ra mắt khán giả, đã thu hút rất nhiều khán giả đón xem, mỗi kỳ chương trình đều giành được tỷ lệ thu xem cao trong gần 3 tháng qua. Chương trình "Tôi là ca sĩ" đã tạo một mặt bằng để ca sĩ chuyên nghiệp nằm trong bầu không khí thi đấu căng thẳng, nếu không được lọt vào vòng tới, thì sẽ phải đối mặt kết quả bị đào thải. Mối lo âu bị đào thải và bầu không khí căng thẳng đã khiến các ca sĩ chuyên nghiệp khai thác tối đa tiềm năng của mình.
    • Tại sao phim "Đi lạc ở Thái Lan" thu hút nhiều du khách Trung Quốc đi du lịch ở Thái Lan? 2013/04/03
    Mới đây, tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Thái Lan Dinh-lắc đã tiếp đạo diễn Từ Tranh và những người tham gia làm bộ phim này, cảm ơn phim "Đi lạc ở Thái Lan" giúp tuyên truyền du lịch ở Thái Lan, và bày tỏ hoan nghênh càng nhiều đạo diễn Trung Quốc đến quay phim ở Thái Lan.
    • Những điểm nóng văn hoá trong Hai kỳ họp Trung Quốc năm 2013; Văn hoá Trung Hoa và thế giới trong mắt Đại Hoà thượng, Pháp sư Học Thành 2013/03/20
    Trong Báo cáo Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất rõ ràng mục tiêu chiến lược "Thiết thực thúc đẩy xây dựng nước mạnh về văn hoá xã hội chủ nghĩa", trong Hai kỳ họp năm 2013, văn hoá trở thành điểm nóng thu hút nhiều người quan tâm. Các đề án và dự án, các quan điểm gồm "Thúc đẩy văn hoá đi ra thế giới", "Tăng tỷ lệ đầu tư vào văn hoá", "Thành lập Ngày toàn dân đọc sách...
    • Câu chuyện Cửa hàng bưu thiếp Bắc Kinh; Đạo diễn Lý An một lần nữa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Ô-xca 2013/03/06
    • Nhiều phim thiếu nhi công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán, khán giả dần dần không hạn chế trong phạm vi thiếu nhi; Phim tài liệu Trung Quốc năm 2012 thu hút được khán giả nhưng vẫn "khát" vốn 2013/02/20
    Trong dịp Tết Nguyên đán đã tập trung công chiếu nhiều bộ phim hoạt hình, trong đó bao gồm phim "Cừu non Hỷ Dương Dương và sói xám Khôi Thái Lang 5", phim "Thám hiểm rừng nhiệt đới", phim "Vương quốc Rô-cô 2", phim "Nàng tiên Ba-la-la" v.v. Về số lượng phim hoạt hình công chiếu vào dịp Tết, đúng là đã lập mức cao mới trong lịch sử.
    • "Lễ trao giải" Văn hoá - Giải trí Trung Quốc năm 2012 2013/02/13
    Năm 2012, xét về doanh thu phòng vé, phim "Đi lạc ở Thái Lan" và phim "Hoạ Bì 2" là hai bộ phim thành công nhất trong giới điện ảnh Trung Quốc. Tính đến ngày 21/1, doanh thu phòng vé của phim "Đi lạc ở Thái Lan" đã lên tới 1,24 tỷ Nhân dân tệ, đứng đầu trong Bảng tổng xếp hạng doanh thu phòng vé của phim Trung Quốc. Còn doanh thu phòng vé của phim "Hoạ Bì 2" là 720 triệu Nhân dân tệ, xếp thứ hai trong Bảng tổng xếp hạng doanh thu phòng vé của phim Trung Quốc...
    • Những cặp vợ chồng trẻ vướng víu vì chuyện "về ăn Tết ở nhà nội hay ngoại"; Múa cột được ngày càng nhiều người yêu thích 2013/02/06
    Đối với người Trung Quốc và người Việt Nam, Tết Nguyên Đán là tết đoàn viên, cả gia đình sum họp bên nhau, cho nên, dù làm ở nơi xa bao nhiêu, cũng phải về nhà ăn Tết, ăn bữa cơm đoàn tụ.
    • Lưu học sinh Đông Nam Á học tại trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến: "Chúng tôi sẽ là giáo viên người bản xứ dạy tiếng Trung trong tương lai"; Trò chơi trên bàn trở thành phương thức giải trí và kết bạn mới của lớp trẻ Trung Quốc 2013/01/23
    Những năm qua, cơn sốt học Hán ngữ nhanh chóng ấm lên trên toàn cầu, để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung của mọi người, Học viện Khổng Tử Trung Quốc đã đưa rất nhiều giáo viên Hán ngữ ưu tú Trung Quốc đến các nước trên thế giới. Đồng thời, Học viện Khổng Tử còn ủy thác cho các trường đại học và cao đẳng đào tạo thạc sĩ Hán ngữ, để bổ sung vào đội ngũ giáo viên dạy tiếng Trung trên tuyến đầu.
    • Thư viện kiểu mới kích thích niềm đam mê đọc sách của người dân Trung Quốc; Trường Điệu (làn điệu dân ca) dân tộc Mông Cổ—hoá thạch sống của âm nhạc thảo nguyên 2013/01/09
    Đó là một thư viện trực tuyến mang tên "Cà chua xanh", người đọc không cần nộp tiền đặt cọc, cũng không cần nộp lệ phí hội viên, chỉ cần truy cập mạng lựa chọn sách mình muốn mượn, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ đưa sách đến tận tay mình, còn khâu mượn sách và trả sách toàn bộ miễn phí.
    • Lễ Giáng sinh "kiểu gia đình" đi vào đời sống người dân Trung Quốc; Mạng xã hội trở thành điểm sum họp mới của tuổi trẻ Trung Quốc nhân dịp Lễ Giáng sinh; Quê hương "ông già Nô-en", Thái Lan, Hồng Công và Mỹ trở thành điểm đến thu hút du khách Trung Quốc nhất trong dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2012/12/26
    Thưa quý vị và các bạn, tuần này chúng ta vui mừng chào đón Lễ Giáng sinh phương Tây, không biết các bạn đã đón Lễ Giáng sinh như thế nào? Ở Trung Quốc, rất nhiều cửa hàng tổ chức hoạt động khuyến mại, nhiều đồ trang trí mang đậm đặc trưng Lễ Giáng sinh khiến người ta cảm nhận được bầu không khí hân hoan vui vẻ.
    • Bộ phim "Năm 1942" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương tập trung khai thác ký ức nạn đói của người dân Trung Quốc; Khu phố Tam Phường Thất Hạng ở thành phố Phúc Châu: Kế thừa văn hóa Phúc Kiến trong đời sống hàng ngày 2012/12/13
    • Nhiều phim hay tập trung công chiếu vào dịp Tết 2012/12/05
    Mỗi năm cứ đến hạ tuần tháng 11, thị trường điện ảnh Trung Quốc lại bắt đầu bước vào thời gian chuẩn bị muà phim tết, nhiều phim tết được tập trung công chiếu vào dịp này, vì vậy mùa này là một trong những mùa "ăn khách" nhất Trung Quốc...
    • Thời đại miễn phí tải nhạc trực tuyến ở Trung Quốc sắp kết thúc? Trăn trở của "Quê hương trống đồng thế giới" về kế thừa văn hoá trống đồng nghìn năm 2012/11/14
    Ở Trung Quốc, cuối tháng 10, nhiều trang mạng lớn đưa ra một thông tin, các công ty đĩa hát cùng các trang mạng chia sẻ nhạc của Trung Quốc đang thương thảo đưa ra chế độ thu phí tải nhạc trực tuyến. Nhiều năm qua, cư dân mạng Trung Quốc đã hình thành thói quen, nghe thấy bài hát nào hay, thì lên mạng tìm, sau khi tìm thấy thì miễn phí tải nhạc về máy tính hoặc điện thoại di động. Vậy thì, chế độ thu phí tải nhạc có thực hiện thành công hay không vẫn là một ẩn số.
    • Nhà văn Mạc Ngôn giành Giải Nô-ben Văn học không liên quan tới chính trị, không có tranh luận trong quá trình bình chọn 2012/10/31
    Nhà Hán học Thụy Điển, thành viên suốt đời của Hội đồng Giải Nô-ben Văn học Gô-ran (Goran Malmqvist) năm nay 88 tuổi, đã thăm Thượng Hải 3 ngày, trong thời gian ở thăm Thượng Hải, ông đã giải mã "thông tin phía sau" sự kiện nhà văn Mạc Ngôn giành Giải Nô-ben Văn học.Là nhà Hán học am hiểu văn học Trung Quốc và thông thạo tiếng Hán, ông Gô-ran cho rằng, Trung Quốc có nhiều nhà văn và nhà thơ đạt trình độ thế giới...
    1  2  3  
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>