Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 6/7, Mỹ chính thức áp thuế bổ sung 25% đối với sản phẩm Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, đã phát động cuộc chiến thương mại với quy mô lớn nhất trong lịch sử kinh tế từ trước đến nay. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, cách làm áp dụng công cụ thế quan lỗi thời này là chủ nghĩa bắt nạt thương mại điển hình, Trung Quốc có niềm tin bảo vệ kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh.
Nghiên cứu viên hàng đầu Trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Trương Yến Sinh cho rằng, doanh nghiệp Mỹ ở vào điểm cao của chuỗi giá trị toàn cầu, Mỹ mưu toan thông qua cuộc chiến thương mại ép buộc doanh nghiệp Mỹ trở về Mỹ, điều này chính là sự thụt lùi của toàn cầu hóa, sẽ không thể thành công.
Theo con số của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc. Tổng giá trị xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa Trung Quốc năm 2017 là gần 27 nghìn tỷ Nhân dân tệ, vượt 4 nghìn tỷ USD. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế vĩ mô Trung Quốc Tốt Chát Diệu phân tích rằng, việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với sản phẩm Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD sẽ tác động không nhiều đối với xuất khẩu ngoại thương cũng như tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong thời gian ngắn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |