• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc đang đưa ra cố gắng lớn nhất để tìm kiếm cứu vớt thuyền viên mất tích trong vụ đâm tàu ở vùng biển Hoa Đông

    2018-01-13 14:51:50     cri

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/1, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, sau khi xảy ra sự cố đâm tàu tại vùng biển Hoa Đông, Chính phủ Trung Quốc luôn đưa ra cố gắng lớn nhất để tìm kiếm cứu vớt thuyền viên mất tích trong sự cố đâm tàu, Trung Quốc đã hỗ trợ 12 nhân viên tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp I-ran đến Thượng Hải, nhanh chóng tham gia vào hành động cứu trợ cụ thể theo xin phép của phía I-ran.

    Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra cùng ngày, khi trả lời câu hỏi về Trung Quốc liệu có đồng ý I-ran cử đội chuyên nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn hay không, ông Lục Khảng cho biết,

    "Tôi sẵn sàng một lần nữa tái khảng định, sau khi xảy ra sự cố, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng và luôn đưa ra cố gắng lớn nhất để tìm kiếm cứu nạn thuyền viên mất tích trong sự cố đâm tàu, nhân viên tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc bất chấp nguy hiểm tính mạng nhiều lần tiếp cận tàu thuyền xảy ra sự cố để thực hiện tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy trong cự ly ngắn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã điều phối lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nước như Nhật, Hàn Quốc v.v tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn với thái độ chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, mong các bên lấy thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc công bố làm chuẩn, để nắm một cách chính xác tình hình thực tế của công tác tìm kiếm cứu nạn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>