Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/11, Liên minh quân sự Hồi giáo chống khủng bố do A-rập Xê-út đứng đầu đã triệu tập cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên lần thứ nhất tại Thủ đô Ri-át, A-rập Xê-út, đạt được nhất trí về việc cùng nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố từ nhiều mặt.
Tháng 12 năm 2015, A-rập Xê-út tuyên bố thành lập Liên minh quân sự Hồi giáo chống khủng bố gồm 34 nước và có trụ sở đặt tại Ri-át, nhằm chống chủ nghĩa khủng bố. Sau đó, tổng số thành viên của liên minh này được nâng lên 41. Nhưng, trong liên minh này không có quốc gia do dòng Xi-ít cầm quyền như Xy-ri, I-rắc và I-ran.