Theo Tân Hoa xã: Sau khi phe Cộng hoà tại Quốc hội nhiều lần thúc đẩy bãi bỏ Luật bảo hiểm y tế Ô-ba-ma (tức Đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng ) bị thất bại, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ngày 12/10 ký sắc lệnh hành chính, nhằm sử dụng quyền lực hành chính của Tổng thống nới lỏng các quy định hữu quan, làm suy yếu hiệu lực pháp lý của Chương trình cải cách y tế Ô-ba-ma, để dọn đường cho việc cuối cùng hủy bỏ Luật bảo hiểm y tế Ô-ba-ma.
Theo báo chí Mỹ phân tích, ước tính cả nước Mỹ có hơn 11 triệu người có thể bị ảnh hưởng về việc này, nhưng sắc lệnh hành chính không phải có hiệu lực ngay lập tức. Bộ Lao động Mỹ cần phải đưa ra quy tắc cụ thể và trưng cầu ý kiến của người dân để thực thi sắc lệnh hành chính, việc này ít nhất phải mất vài tháng.