• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội Nhà báo Thái Lan – Trung Quốc tổ chức Hội thảo "Làm thế nào bảo đảm giữ đà tăng trưởng bền vững ngành du lịch Thái Lan và Trung Quốc"

    2017-10-12 15:14:03     Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc
    Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 11/10, tại trường Đại học Dhurakij Pundit, Băng Cốc, Thái Lan, Hội Nhà báo Thái Lan – Trung Quốc đã tổ chức Hội thảo "Làm thế nào bảo đảm giữ đà tăng trưởng bền vững ngành du lịch Thái Lan và Trung Quốc". Hội thảo nhằm giúp xã hội Thái Lan nhận biết chính xác du khách Trung Quốc, thực hiện thông cảm lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tìm kiếm hướng đi và con đường giữ đà tăng trưởng bền vững ngành du lịch Thái Lan và Trung Quốc. Cả thảy có 100 khách mời và nhân sĩ các giới hai nước Trung Quốc và Thái Lan tham dự hội thảo.

    Tại hội thảo, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Du lịch nhà nước Trung Quốc tại Thái Lan Trương Tân Hồng cho biết, 20 năm qua, số lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan tăng mạnh. Hiện nay, Thái Lan đã trở thành một trong những điểm đến hot nhất của du khách Trung Quốc.

    Phó Giáo sư Học viện Du lịch Đại học Dhurakij Pundit Thái Lan Lẹt-pon trước tiên khẳng định những đóng góp của du khách Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế của Thái Lan. Ông cho biết, năm ngoái có gần 9 triệu du khách Trung Quốc đến Thái Lan du lịch, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Thái Lan.

    Giám đốc Trung tâm Phân tích kinh tế của Ngân hàng Quân đội Thái Lan Na-rít chỉ rõ, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển của ngành du lịch, trong khi đó sự phát triển của ngành du lịch Thái Lan lại quyết định bởi số lượng du khách Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>