• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thúc giục mạnh mẽ Mỹ, Nhật chấm dứt ngôn luận sai lầm trên vấn đề đảo Điếu Ngư và Nam Hải

    2017-08-19 11:26:45     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thúc giục mạnh mẽ Mỹ, Nhật áp dụng thái độ có trách nhiệm trên vấn đề đảo Điếu Ngư và Nam Hải, chấm dứt phát biểu ngôn luận sai lầm, làm nhiều việc có lợi cho hoà bình và ổn định của khu vực.

    Mới đây, Mỹ, Nhật đã ra Tuyên bố chung Ủy ban tư vấn an ninh Mỹ-Nhật sau Hội đàm Ngoại giao Quốc phòng 2 + 2 Mỹ-Nhật, tái khẳng định điều thứ 5 của "Hiệp ước bảo vệ an ninh Mỹ-Nhật" thích hợp cho đảo Điếu Ngư, và bày tỏ cái gọi là "quan ngại nghiêm trọng" tới tình hình Nam Hải.

    Người Phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng đối với ngôn luận trên của Mỹ, Nhật. Trung Quốc có lập trường nhất quán và rõ ràng trên vấn đề đảo Điếu Ngư và Nam Hải. Quyết tâm và ý trí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước mình của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc là bất di bất dịch. Cái gọi là "Hiệp ước bảo vệ an ninh Mỹ-Nhật" là sản phẩm của thời kỳ chiến tranh lạnh, không nên dùng để đọc thuộc lòng cho chủ trương phi pháp của Nhật, không được phương hại tới chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi liên quan của Trung Quốc.

    Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, tình hình Nam Hải hiện nay ổn định và có xu hướng phát triển tốt, các đối thoại và hiệp thương liên quan giữa Trung Quốc và các nước ASEAN không ngừng thu được tiến triển tích cực. Mỹ, Nhật không phải là nước đương sự trong vấn đề Nam Hải, đáng nhẽ phải thận trọng trong lời nói lẫn hành động, tôn trọng sự nỗ lực của các nước trong khu vực giải quyết hòa bình tranh chấp liên quan thông qua hiệp thương đàm phán, chứ không phải đi ngược lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>