• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các doanh nghiệp trồng trái cây Việt Nam tăng nhanh việc mở rộng thị trường Trung Quốc nhờ ưu thế các cửa khẩu biên giới Trung-Việt

    2017-08-05 15:04:59     Hãng tin TQ
    Theo Hãng tin Trung Quốc: Hội nghị quảng bá quả thanh long Việt Nam năm 2017 đã diễn ra tại Nam Ninh, hơn 100 người gồm các quan chức và các nhà doanh nghiệp hai nước Trung-Việt đã đến dự. Ngày 4/8, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Thuận Việt Nam Đỗ Minh Kính cho biết, các cửa khẩu biên giới Trung-Việt có ưu thế về làm thủ tục giao hàng và thanh toán nhanh tiện, những năm gần đây, rất nhiều doanh nghiệp, nhà máy gia công và doanh nghiệp tư nhân của tỉnh Bình Thuận Việt Nam đã xuất thanh long trồng ở địa phương sang thị trường Trung Quốc qua phương thức biên mậu.

    Ông Đỗ Minh Kính cho biết, hiện nay, hơn 80% thanh long của tỉnh Bình Thuận đã xuất khẩu sang châu Á, châu Âu và châu Mỹ,v.v, trong đó Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thanh long lớn nhất. Nhờ được lợi từ chính sách "miễn thuế" Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN và kênh cửa khẩu qua lại nhanh tiện tại biên giới Trung-Việt, ông Đỗ Minh Kính cho biết, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp có đủ tư cách xuất khẩu của tỉnh Bình Thuận đã lũ lượt chở các loại trái cây có chất lượng cao của Việt Nam như quả thanh long,v.v sang Trung Quốc.

    Con số thống kê của Sở Thương mại Quảng Tây cho thấy, năm 2016, tổng số lượng nhập khẩu trái cây qua cửa khẩu Quảng Tây đạt 2 triệu tấn, trong đó có 98 nghìn tấn quả thanh long; số lượng vải tỉnh Bắc Giang Việt Nam xuất sang thành phố Bằng Tường, Trung Quốc qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn lên tới khoảng 32 nghìn tấn, chiếm 56% tổng lượng xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>