Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 6/4, "sửa đổi luật (thẩm quyền hình sự) Tòa án Hồi giáo năm 1965" (gọi tắt là đạo luật 355 ) rất được chính phủ và phe đối lập Ma-lai-xi-a quan tâm đã do Chủ tịch đảng Hồi giáo A-đi A-oang đề xuất tại Hạ viện Ma-lai-xi-a với danh nghĩa cá nhân. Chủ tịch A-đi A-oang cho biết, đề nghị sửa đổi đạo luật 355 nhằm mở rộng thẩm quyền của Tòa án Hồi giáo.
Trước đó, chính phủ đảng Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền đề xuất đạo luật 355 tại Quốc hội với danh nghĩa chính phủ, khuyến nghị này bị Hiệp hội Ma-lai-xi-a Trung Quốc (MCA) và người Hồi giáo ôn hòa cực lực phản đối. Hiệp hội Ma-lai-xi-a Trung Quốc quan ngại một khi đạo luật 355 được thông qua, sẽ làm dao động hệ thống nhà nước thế tục, khuyến khích việc thành lập nhà nước thần quyền. 21 đoàn thể xã hội người Hoa ở Ma-lai-xi-a cũng ra tuyên bố chung, cho biết đạo luật 355 sẽ làm dao động nền tảng quốc gia liên bang thế tục, gây tổn hại nền tảng đạo đức thành lập đất nước Ma-lai-xi-a và gieo rắc mầm mống chia rẽ đất nước.