• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giao lưu bằng cả tấm lòng, thì tình bạn sẽ được bền lâu -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

    2017-01-16 15:44:34     cri

    Ngọc Ánh: Thưa các bạn, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chắc các bạn đều biết và rất quan một sự kiện quan trọng đáng mừng của hai nước Trung-Việt trong những ngày mở đầu của năm 2017 tràn đầy hy vọng. Đó là nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12-15/1. Ngày 13/1, tại Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang thăm chính thức Trung Quốc đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm, người phụ trách Hội Hữu nghị Trung-Việt cùng các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Sảnh Hoa, phóng viên của Ban Việt ngữ CRI đã có mặt tại hiện trường. Là bến hẹn tình bạn, trước đây hiện nay cũng như sau này Hộp thư Ngọc Ánh đều mong muốn góp phần nhỏ bé cho tình hữu nghị Trung-Việt, hôm nay Ngọc Ánh xin mời Sảnh Hoa đến với Hộp thư Ngọc Ánh để chia sẻ với các bạn một số nội dung trong buổi gặp hữu nghị này .

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

    Sảnh Hoa: Vâng, xin chào các bạn, chào chị Ngọc Ánh. Sảnh Hoa rất hân hạnh có mặt chứng kiến cuộc gặp lần này.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam hết sức coi trọng những thành quả giành được trong quan hệ giữa hai nước, tin rằng dưới sự thúc đẩy của tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung nhất định có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cùng nhau phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

    "Trong quá trình xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta do công lao chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có sự đóng góp to lớn của hai hội hữu nghị của chúng ta. Nhân dịp này, một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn các đồng chí, các anh, các bác, các anh, các chị những người ngồi đây là người bạn thân thiết của Việt Nam, đóng góp rất lớn cho vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước chúng ta. Chúng ta xây dựng mối quan hệ phải bằng nhiều cơ chế hợp tác, nhiều kênh đối thoại, kênh quan hệ với nhau, đặc biệt là vai trò của các đoàn thể nhân dân. Giao lưu nhân dân giữa hai nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc củng cố vun đắp và tăng cường phát triển mối quan hệ giữa hai nước chúng ta".

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn cho biết, quan hệ hai nước Việt-Trung đang phát triển theo hướng tốt, Việt Nam dốc sức phát triển quan hệ với Trung Quốc, để quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh và ổn định. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói:

    "Hai nước chúng ta vốn là hai nước láng giềng hữu nghị rất lâu đời, nhưng có quan hệ ngoại giao chính thức trong thời kỳ mới này cũng đã khá lâu, và trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng của Việt Nam dày công vun đắp có được như ngày nay. Hôm qua, tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, hai bên đã thống nhất trên rất nhiều vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng, để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta, hai Đảng chúng ta và nhân dân chúng ta trong thời gian sắp tới. Lần này sang Trung Quốc đúng vào dịp chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhân dịp bước sang năm 2017 và chuẩn bị đón xuân Đinh Dậu, xin chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe, các đồng chí lớn tuổi thì trường thọ, các đồng chí thanh niên thì phơi phới thanh xuân, sức khỏe và gia đình hạnh phúc, thành công".

    Trước cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị-phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam cho Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị Việt Nam

    cho Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm

    Sau khi nhận tấm Huân chương Hữu nghị Việt Nam, Bà Lý Tiểu Lâm đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà nói:

    "Xin cảm ơn, tôi lấy làm hết sức vinh dự, bởi vinh dự này không chỉ thuộc về cá nhân tôi, mà còn thuộc về tất cả các nhân sỹ nhân dân đóng góp cho tình hữu nghị Trung-Việt trong nhiều năm. Nhân đây, tôi xin thay mặt tất cả các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc xin bày tỏ cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam."

    Chủ tịch Lý Tiểu Lâm cho biết, quan hệ Trung-Việt duy trì đà phát triển tốt đẹp, đã thể hiện đầy đủ tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bà Lý Tiểu Lâm nói:

    "Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nói: "Dĩ tâm tương giao, thành kỳ cửu viễn", có nghĩa là giao lưu bằng cả tấm lòng, thì tình bạn sẽ được bền lâu, bởi vậy, những người bạn Trung Quốc đang có mặt tại đây, bao gồm cả các bạn trẻ đang góp phần cho sự nghiệp hữu nghị Trung-Việt đều mang trong mình bầu nhiệt huyết, cùng hợp tác với các bạn Việt Nam, nhằm tăng cường và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Một lần nữa xin chân thành cám ơn đồng chí Tổng Bí thư, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng!".

    Sau khi tham dự cuộc tiếp Tổng Bí Thư, một số nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa về nhận xét của mình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Ông Cốc Nguyên Dương, Ủy viên danh dự Ban học vụ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, chuyên gia kỳ cựu về vấn đề Việt Nam tại Trung Quốc nói :

    Ông Cốc Nguyên Dương đang trả lời phỏng vấn của Sảnh Hoa, phóng viên CRI

    "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đến thăm Trung Quốc, hai nước là nước láng giềng, trong 1 năm qua, hai Tổng Bí thư đã thực hiện đến thăm lẫn nhau. Điều này đã thể hiện quan hệ hai Đảng và hai nhà nước phát triển lành mạnh và nhanh chóng. Tôi là một người nghiên cứu kinh tế học, tốc độ tăng trưởng thương mại thế giới có phần sụt giảm, trong khi đó, thương mại hai nước Trung-Việt lại được tăng liền, đây là một xu thế phát triển đáng mừng. Vừa rồi Tổng Bí thư đã nói, quan hệ hai nước cần sự thúc đẩy giữa hai Đảng và hai Nước, ngoài ra, còn cần sự thúc đẩy của người dân, chuyến thăm của Tổng Bí Thư diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp, cho nên, làm thế nào để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của hai nước Trung-Việt lên phía trước trong bối cảnh toàn cầu diễn biến phức tạp như vậy, Tổng Bí thư hai nước đã xác định phương hướng phát triển, phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt là định vị của quan hệ hai nước, không bị thay đổi."

    Bà Phan Kim Nga, Phó Chủ nhiệm Ban Phong trào Chủ nghĩa Cộng sản quốc tế, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc, bà đã chia sẻ ấn tượng của mình đối với TBT Nguyễn Phú Trọng như sau:

    Bà Phan Kim Nga đang dự buổi Gặp gỡ Hữu nghị nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và đón xuân 2017

    Đây là lần thứ hai tôi có dịp gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như người dân Việt Nam nói TBT như một người cha hiền từ, gần gũi, tôi cảm thấy TBT nói chuyện rất ấm áp. Hôm nay TBT đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. TBT một lần nữa nhấn mạnh tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung hết sức quan trọng cho quan hệ hai nước, TBT mong Hội Hữu nghị hai nước tiếp tục tôn dương và phát huy tình hữu nghị truyền thống do các nhà Cách mạng tiền bối hai nước chung tay vun đắp, và càng phải trở nên sinh động hơn, các hoạt động phong phú và đa sắc màu hơn trong thời đại mới, góp phần đáng kể cho quan hệ hai nước trong thời kỳ mới, đây chính là sự động viên và khẳng định đối với công tác của Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Tôi cho rằng, thúc đẩy quan hệ của nhân dân hai nước và hai quốc gia qua các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước. Tôi cũng tin tưởng rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của TBT Nguyễn Phú Trọng chắc chắn đóng vai trò thúc đẩy to lớn đối với quan hệ hai nước, đặc biệt là sự hợp tác giữa hai Đảng, cũng như xây dựng , tham khảo và học tập lẫn nhau giữa hai nước XHCN.

    Ông Lăng Đức Quyền, Cựu Phân xã trưởng tại Viêt Nam của Tân Hoa xã Trung Quốc, từng làm việc tại Việt Nam suốt 18 năm, là một người có tình cảm gắn bó chặt chẽ với đất nước Việt Nam. Về cảm nhận đối với chuyến thăm lần này của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông nói:

    Ông Lăng Đức Quyền đang dự buổi Gặp gỡ Hữu nghị nhân dịp chào mừng kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và đón xuân 2017

    "Tôi cảm thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất gần gũi với dân. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, có thể dẫn dắt theo hướng phát triển đúng đắn cho quan hệ hai nước trong năm nay và cả những năm tới. Chúc quan hệ Trung-Việt sẽ lên tầm cao mới."

    Sảnh Hoa: Thưa các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tối cao nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc trong năm mới, Trung Quốc là nước đối tượng đi thăm đầu tiên trong năm mới của nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sau khi tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự nỗ lực chung, đoàn kết và hợp tác của hai bên, quan hệ Trung-Việt chắc chắn sẽ có thêm nhiều thời cơ phát triển mới, viết nên trang sử hợp tác mới, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước trong năm mới.

    Ánh: Xin chúc tình hữu nghị Trung –Việt ngày một gắn bó, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>