Theo tờ "Kinh tế Nhật báo" Trung Quốc: Ngày 27/8, dây chuyền sản xuất clinker với công suất 3.200 tấn/ngày giai đoạn 1 của Dự án nhà máy xi-măng do Công ty Phát triển và Đầu tư nhà nước Trung Quốc đầu tư tại Ma-nô-qua-ri, thủ phủ tỉnh Tây Pa-pu-a, In-đô-nê-xi-a chính thức đi vào hoạt động. Sau khi dự án này đi vào sản xuất, sẽ kết thúc lịch sử không sản xuất xi-măng ở địa phương, đẩy nhanh nhịp bước phát triển kinh tế ở địa phương.
Dự án này nằm trên một trong 6 hành lang kinh tế của In-đô-nê-xi-a, là dự án xây dựng điển hình theo sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Dự án này dự định chia thành hai giai đoạn xây dựng dây chuyền sản xuất xi-măng bằng phương pháp khô kiểu mới và các thiết bị đồng bộ, sản lượng xi-măng có thể lên tới 3 triệu tấn/năm sau khi khánh thành toàn bộ, sẽ đáp ứng nhu cầu của hành lang kinh tế và lan tỏa ra các nước xung quanh như Niu Ghi-nê, v.v. Trong đó, sản lượng xi-măng có thể lên tới 1,5 triệu tấn/năm sau khi khánh thành giai đoạn 1.