Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/7, Đại học Khoa học-Kỹ thuật Hoa Trung Trung Quốc thông báo, công nghệ mới về in 3D kim loại mang tên "Công nghệ đúc và rèn thông minh" do Giáo sư Trương Hải Âu, Phòng Thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia về trang thiết bị và công nghệ kỹ thuật số của trường này chủ trì nghiên cứu, mới đây đã chế tạo thành công đợt phụ kiện kim loại cao cấp có tính năng như vật rèn đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này đã thay đổi lịch sử chế tạo truyền thống của ngành "đúc, rèn và phay là 3 công nghiệp riêng biệt" do phương Tây dẫn đầu trong thời gian lâu dài.
Giáo sư Trương Hải Âu cho biết, công nghệ mới này đã làm hai công nghệ đúc và ép nén kim loại thành một, nâng cao cường độ và tính bền của vật rèn ở mức lớn, nâng cao thời hạn sử dụng và tính đáng tin cậy của phụ kiện. Đồng thời, công nghệ mới đã tiết kiệm chi phí sử dụng máy ép nén cỡ lớn truyền thống.
Công nghệ này có thể ứng dụng vào các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, y tế và xe ô-tô.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |