Theo tờ "Thời báo Hoàn cầu": Chính phủ In-đô-nê-xi-a mới đây đã tuyên bố tạm dừng xuất khẩu than cho Phi-li-pin vì 7 thuyền viên tàu vận tải than In-đô-nê-xi-a bị nhóm vũ trang chống chính phủ A-bu Xay-áp Phi-li-pin bắt cóc vào ngày 22/6. Chính phủ Phi-li-pin ngày 27 cho biết, quyết định này của In-đô-nê-xi-a có thể sẽ khiến Phi-li-pin lâm vào cảnh thiếu điện.
Trang web của tờ "Ngôi Sao Phi-pi-pin" ngày 27/6 dẫn lời của Bộ trưởng Năng lượng Phi-li-pin Ma-xu-đi cho biết, các nhà máy nhiệt điện của Phi-li-pin dựa dẫm nghiêm trọng vào nguồn than nhập khẩu từ In-đô-nê-xi-a, lệnh cấm của In-đô-nê-xi-a có thể sẽ ảnh hưởng tới việc cung cấp điện trong cả nước Phi-li-pin. Ông Ma-xu-đi cho biết, Phi-li-pin vẫn đang xác định In-đô-nê-xi-a cấm toàn bộ việc xuất khẩu than cho Phi-li-pin hay chỉ cấm những tàu thuyền nhỏ đi qua đường biển xảy ra vụ bắt cóc. Sau khi xảy ra vụ bắt cóc, Bộ Giao thông In-đô-nê-xi-a tuyên bố cấm tất cả tàu thuyền In-đô-nê-xi-a đến Phi-li-pin. Ngoại trưởng In-đô-nê-xi-a sau đó lại tuyên bố gia hạn "Lệnh cấm than" đối với Phi-li-pin, đến khi Chính phủ Phi-li-pin có thể bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền của In-đô-nê-xi-a.