Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh tái khẳng định, thực chất của vấn đề Nam Hải là tranh chấp lãnh thổ các đảo và bãi đá và tranh chấp phân định vùng biển liên quan. Bất kể Phi-li-pin "đóng gói" như thế nào đối với đòi hỏi của mình, ý đồ thực sự là hòng phủ nhận chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển liên quan của Trung Quốc đối với một số đảo và bãi đá Nam Hải; "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển" không đề cập đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, hơn nữa đối với vấn đề phân định vùng biển, Công ước cho phép các nước ký kết gạt bỏ phương thức áp dụng trình tự giải quyết tranh chấp bắt buộc trong đó có trọng tài bắt buộc v.v. Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố vào năm 2006, xác định loại bỏ phương thức áp dụng trình tự bắt buộc về vấn đề phân định vùng biển. Ngoài ra, cũng có hơn 30 nước đưa ra tuyên bố tương tự.
Do vậy, cái gọi là đòi hỏi của Phi-li-pin, không phải là tranh chấp có thể trình lên trọng tài bắt buộc, việc thành lập tòa án trọng tài cũng không có căn cứ. Trung Quốc không chấp nhận, không tham gia trọng tài, chính là nhằm duy trì tính nghiêm túc, phản đối lạm dụng luật quốc tế trong đó có "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |