Tờ "Liên hợp Buổi sáng" Xin-ga-po cho biết: Ngày 30/6, một máy bay quân sự In-đô-nê-xi-a bị rơi tại thành phố Mê-đan, số người gặp nạn tăng lên tới 142 người, vụ tai nạn này khiến Chính phủ In-đô-nê-xi-a phải nhìn thẳng vấn đề máy bay cũ rích, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô ngày 1/7 yêu cầu nhà chức trách quân sự kiểm điểm các vấn đề như: Thời hạn sử dụng và tính năng máy bay, đổi mới trang thiết bị quân sự v.v, ra lệnh quân đội hãy điều tra triệt để vụ rơi máy bay này, đồng thời yêu cầu quân đội tiến hành "điều chỉnh về căn bản" việc quản lý vũ khí cũng như trình tự mua sắm các trang thiết bị mới.
Hiện nay, nhà chức trách In-đô-nê-xi-a còn chưa thể xác nhận vụ rơi máy bay quân sự này đã làm bao nhiêu người trên mặt đất bị thương vong, song sau khi xảy ra tai nạn, nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện nhiều thi thể tại hiện trường. Nhà chức trách đã bắt đầu công tác xác nhận danh tính người gặp nạn, thế nhưng do thi thể người gặp nạn rất không hoàn chỉnh, công tác nhận dạng gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay chỉ xác nhận được 62 danh tính của người gặp nạn.