Theo Tân Hoa xã: Trước những lời nói phê phán lực lượng vũ trang I-rắc "không chiến đấu mà bỏ chạy" của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ca-tơ mới đây, có học giả I-rắc cho biết, Mỹ là "thủ phạm chính" khiến tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" mở rộng nhanh chóng ở I-rắc và Xy-ri, đồng thời thâm nhập vào các nước Trung Đông khác.
Giáo sư khoa Chính trị Đại học Bát-đa A-ma-li cho biết, phần lớn người I-rắc cho rằng, tiêu chuẩn kép về chính sách bá quyền và "chống khủng bố" mà Mỹ mặc sức thi hành khi xử lý vấn đề quốc tế là nguyên nhân căn bản gây ra tình trạng hỗn loạn về chống khủng bố hiện nay ở I-rắc.