Theo tờ "Thời báo Kinh tế Việt Nam": Cơ giới hoá nông nghiệp ở Việt Nam phát triển khá nhanh, nhưng đa số máy móc nông nghiệp đòi hỏi nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Năm 2014, hơn 60% máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp đòi hỏi nhập khẩu, khoảng 90% máy gặt đập liên hợp trên đồng bằng sông Cửu Long cũng đòi hỏi nhập khẩu.
Tin cho biết, hiện nay, nhà máy chế tạo máy móc nông nghiệp ở Việt Nam có quy mô tương đối nhỏ, trình độ công nghệ tương đối thấp, chất lượng sản phẩm còn yếu kém. Ngoài ra, giá thành bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm khá cao, rất khó cạnh tranh với thiết bị nhập khẩu.