Hạ Vi

Gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình: Ông ấy là một vị lãnh tụ chân chính

10-01-2022 11:55:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Tập Cận Bình từng chấm thích cho một người Mỹ

“Ông ấy là người chứng kiến cải cách mở cửa của Trung Quốc, làm Đại sứ cho Hạ Môn, Phúc Kiến một cách nhiệt tình”

Ông ấy chính là William N.Brown, giáo sư Học viện quản lý Đại học Hạ Môn.

Theo ông William N.Brown, quan điểm “hỗ trợ giảm nghèo chính xác”, ý tưởng “Một vành đai, một con đường” có thể đã xuất hiện trong đầu óc của Chủ tịch Tập Cận Bình cách đây 20, 30 năm.

Năm 1998, ông William N.Brown từng mắc bệnh ung thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cử người đến thăm hỏi ông, mong ông sớm hồi phục sức khỏe, sớm “về nhà”.

 Ông William N.Brown cảm động đến rơi nước mắt.

Sau khi khỏi bệnh, ông William N.Brown “về nhà”,

Về đến Phúc Kiến, nơi làm quen với Chủ tịch Tập Cận Bình.

30 năm qua, ông William N.Brown đích thân chứng kiến sự thay đổi long trời lở đất của Trung Quốc. Trong con mắt của ông, Chủ tịch Tập Cận Bình là một vị lãnh tụ chân chính.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập