Sảnh Hoa

NGHÊNH ĐÓN NĂM 2022 ĐẦY HỨA HẸN

03-01-2022 15:42:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trước hết, Sảnh Hoa xin chúc quý vị và các bạn:

Năm mới vui vẻ, mọi điều suôn sẻ

Cầu mong năm 2022 này không còn dịch bệnh!

Mọi người vui khỏe, gia đình hạnh phúc.

Công việc thuận lợi, thu nhập nhiều hơn.

Đời sống dư dả, không quá vất vả!

NGHÊNH ĐÓN NĂM 2022 ĐẦY HỨA HẸN_fororder_33

Hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi mục Hộp thư thính giả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc kỳ đầu tiên của năm 2022 do Sảnh Hoa thực hiện.

Tháng ngày luân hồi, thời giờ thấm thoắt, năm lại tiếp năm, tuần lại nối tuần. Trong những ngày từ biệt năm 2021 nhiều sự kiện, bước sang năm 2022 đầy hứa hẹn, Chị Ngọc Ánh và Sảnh Hoa đã nhận được nhiều tin nhắn và bình luận chúc mừng năm mới của các bạn thính giả và độc giả mạng của chuyên mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook. Sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ với các bạn đang theo dõi mục Hộp thư thính giả phát trên sóng và trên trang mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc:

NGHÊNH ĐÓN NĂM 2022 ĐẦY HỨA HẸN_fororder_22

Bạn H-T có lời chúc sau đây: Bước qua năm 2022, xin gửi lời chúc đến quý anh chị Biên tập và phát thanh viên cùng các bạn thính giả yêu quý của ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc một năm mới mọi điều như ý, sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

Bạn T-K chúc Ban biên tập Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an.

 

Bạn L-Q-C cho biết tin vui của mình như sau: Năm 2021 em nhận được món quà nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc từ Đại sứ quán Trung Quốc ở VN gửi tặng. Hy vọng trong năm mới lại nhận được quà năm nữa thì tuyệt.

Bạn N-T-A có nhiều kỷ niệm của mình với bản đài như sau: Tôi nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã lâu, nhưng kể từ sau khi ra trường, đi công tác rồi thành lập gia đình và nay đã có cháu, tôi rất bận không còn nhiều thời gian nghe đài như trước nữa, nhưng hễ rảnh cho dù chỉ vài phút là tôi lại vào trang báo điện tử của quý đài, lướt xem những mục mà tôi tâm đắc. Cảm ơn những thông tin phong phú và tích tực của nhà Đài.

Bạn L-T chúc anh chị em Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tràn đầy năng lương, bình an, hạnh phúc trong năm mới.

Bạn T-L-X có lời chúc đầu năm như sau: Mặt trời lên là sự khởi đầu cho một năm mới rực rỡ mầu hồng. Cầu mong dịch bệnh chóng qua mau, ước mong năm 2022 thiên hạ thái bình,  xin chúc cho tất cả bạn bè năm châu bôn bể vạn sự như ý, phú quý cát tường.

NGHÊNH ĐÓN NĂM 2022 ĐẦY HỨA HẸN_fororder_11

Sảnh Hoa: Các bạn thân mến, trước hết, Sảnh Hoa xin thay mặt toàn thể các thành viên của ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc chân thành cảm ơn những lời chúc mừng đầu năm tốt đẹp của các bạn có tên trên đây và nhiều bạn khác mà Sảnh Hoa không nhắc đến tên. Sảnh Hoa và các anh chị em Ban Việt Ngữ cũng như các bạn, luôn phải trải nghiệm với công việc và sinh hoạt bận rộn hàng ngày. Thời đại thông tiên viễn thông ngày nay phát triển nhanh đến chóng mặt, sự nghiệp truyền thông Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng luôn luôn bước nhanh thoăn thoắt để theo kịp với thời đại. Các chuyên mục của chương trình Đài chúng tôi ngoài phát thanh trên sóng như trong nhiều năm qua ra, còn có trang web với các chuyên mục và lượng thông tin phong phú và đa dạng hơn phát trên sóng rất nhiều, đặc biệt chương trình có mở tài khoản trên tường Facebook, như vậy càng rút ngắn hơn khoảng cách giữa bản đài với các bạn hơn. Trong năm mới 2022 này, bất kể bạn lựa chọn phương tiện thông tin gì để theo dõi các chuyên mục Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, toàn thể các phát thanh viên, biên dịch viên Ban Việt ngữ chúng tôi vẫn luôn luôn trung thành phục vụ quý vị và các bạn, cập nhật thông tin và không ngừng cải tiến nội dung cũng như hình thức các chuyên mục theo tôn chỉ tác nghiệm trung thực, lành mạnh, cố gắng đáp ứng yêu cầu và sự quan tâm của các bạn, làm cầu nối để các bạn tìm hiểu nhanh tiện các thông tin về Trung Quốc xưa và nay, góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước và nhân dân hai nước Trung-Việt.

Riêng Sảnh Hoa mong ước trong năm 2022 này sẽ nhận được sự quan tâm của các bạn nhiều hơn, có dịp đọc nhiều dòng tâm sự của các bạn hơn, sẵn sàng làm người bạn chân thành kết nối cho nhiều bạn quen biết nhau, trao đổi tình cảm và kiến thức với nhau, luôn tạo điều kiện để bạn bè hai nước Trung-Việt cùng nối vòng tay lớn để tình bạn giữa chúng ta trở nên gắn bó hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Hộp thư thính giả kỳ đầu tiên năm 2022 Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Sảnh Hoa thực hiện.

Năm 2021 vừa qua, Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, ngoại giao, xã hội vv... đặc biệt đã giành được thành tích đáng kể về mặt khắc phục kiểm soát, ngăn chặn dịch covid-19.

Sau đây, Sảnh Hoa xin dành thời lượng còn lại của chương trình, chia sẻ với các bạn nguyện vọng và hy vọng của một số bạn trẻ Trung Quốc đối với năm 2022 nhé, các bạn so sánh xem, nguyện vọng của các bạn Trung Quốc có gì tương đồng và khác với nguyện vọng của các bạn Việt Nam không.

Bạn Bách Sự viết: Mong nhân dân cả nước một lòng cùng chống dịch bệnh, nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh đáng ghét, để quốc thái dân an, phồn vinh thịnh vượng.

NGHÊNH ĐÓN NĂM 2022 ĐẦY HỨA HẸN_fororder_44

Bạn Mậu Thịnh viết: Hè năm 2022 này, tôi sẽ tốt nghiệp nghiên cứu sinh chuyên ngành Hàng không, mong có dịp cùng các chuyên gia trong ngành tham gia vào việc phóng vệ tinh lên ngoại tầng không gian vẻ vang, góp phần mang lại tiện lợi và hạnh phúc cho nhân loài. 

Bạn Ngâm Thiên viết: Những gì không vui của năm 2021 đã trôi qua, chúng ta không cần phải ấm ức ngậm ngùi, mà nên cùng hướng tới mỗi ngày đều mới mẻ của năm 2022, không sợ gian khó, trải nghiệm thử thách. Riêng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để  thi đỗ vào trường đại học lý tưởng.

Bạn Thanh Dương viết: năm 2021, những thứ chúng ta đã mất, hoặc đã giành được, đều đã chấm xuống dòng, chúng ta cần giang rộng vòng tay hướng tới năm 2022, cùng hy vọng, cùng mong chờ, cùng bước lên phía trước, làm việc, học tập và phấn đấu, để mình trở nên tốt đẹp hơn, xuất sắc hơn so với năm cũ.

Bạn Niệm Lâm viết: Năm mới, xin nâng cốc với vị Thần Thời Gian. Năm mới, mình sẽ cố gắng phấn đấu để có thêm sức mạnh và tinh thần, cố gắng để chính mình trở nên cứng cáp hơn, can đảm hơn, có thêm bản lĩnh hơn, để phục vụ cho gia đình và cho đất nước.

Các bạn thân mến, trên đây Sảnh Hoa vừa chia sẻ với các bạn nguyện vọng và hy vọng của một số bạn trẻ Trung Quốc đối với năm 2022. Kỳ Hộp thư thính giả đầu tiên năm 2022 Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin khép lại tại đây.

Bạn có điều mong ước gì đối với năm 2022 ? hoan nghênh bạn bộc bạch vào mục Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook nhé. Sảnh Hoa một lần nữa xin chúc bạn năm mới ước gì được nấy, an khang thuận lợi.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập