Nam Dương

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi

30-11-2021 10:50:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi_fororder_zhongfei1

 Theo tin Đài chúng tôi: Tối 29/11, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn với nhan đề “Cùng hội cùng thuyền, kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, siết tay xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Phi trong thời đại mới” tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi theo hình thức trực tuyến.

  Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, năm nay là kỷ niệm 65 năm mở ra quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Châu Phi. 65 năm qua, hai bên đã tạo nên kiểu mẫu vẻ vang cho việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới.

  Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ Trung Quốc – Châu Phi tạo sao tốt? Mối tình hữu nghị Trung Quốc – Châu Phi tại sao sâu đậm? Điều then chốt là vì hai bên đã tạo nên tinh thần hợp tác hữu nghị Trung Quốc – Châu Phi bền lâu.

  Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, năm nay là kỷ niệm 50 năm Trung Quốc khôi phục ghế hợp pháp tại Liên Hợp Quốc. Tôi xin bày tỏ chân thành cảm ơn đông đảo bạn bè châu Phi đã ủng hộ Trung Quốc năm xưa.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi_fororder_zhongfei2

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra 4 chủ trương về xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Châu Phi trong thời đại mới.

  Một là kiên trì đoàn kết phòng chống dịch COVID-19. Hai là sâu sắc hợp tác thiết thực. Ba là thúc đẩy phát triển xanh. Bốn là bảo vệ công bằng và chính nghĩa.

  Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, là quy hoạch 3 năm đầu tiên trong “Tầm nhìn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi 2035”, Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước châu Phi, cùng thực hiện “9 chương trình” như sau:

  Một là chương trình y tế. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc sẽ một lần nữa cung cấp 1 tỷ liều vắc-xin cho châu Phi, viện trợ 10 dự án y tế cho các nước châu Phi.

  Hai là chương trình giảm nghèo và mang lại lợi ích cho nông dân. Trung Quốc sẽ viện trợ châu Phi thực hiện 10 dự án giảm nghèo và nông nghiệp.

  Ba là chương trình thúc đẩy thương mại. Trung Quốc sẽ xây dựng “kênh xanh” cho các nông sản phẩm châu Phi xuất khẩu sang Trung Quốc, phấn đấu nâng tổng kim ngạch nhập khẩu từ châu Phi lên tới 300 tỷ USD trong 3 năm tới.

  Bốn là chương trình thúc đẩy đầu tư. Trung Quốc sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư tại châu Phi với tổng vốn không dưới 10 tỷ USD trong 3 năm tới.

  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi_fororder_zhongfei3

Năm là chương trình sáng tạo bằng kỹ thuật số. Trung Quốc sẽ viện trợ châu Phi thực hiện 10 dự án kinh tế số.

  Sáu là chương trình phát triển xanh. Trung Quốc sẽ viện trợ châu Phi thực hiện 10 dự án bảo vệ môi trường xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

  Bảy là chương trình xây dựng năng lực. Trung Quốc sẽ viện trợ châu Phi về xây dựng mới hoặc nâng cấp 10 trường học, mời 10 nghìn nhân tài cấp cao châu Phi tham gia các hoạt động chuyên tu và hội thảo.

  Tám là chương trình giao lưu nhân văn. Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ toàn bộ các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao trở thành điểm đến du lịch theo đoàn của công dân Trung Quốc.

  Chín là chương trình hòa bình và an ninh. Trung Quốc sẽ viện trợ châu Phi thực hiện 10 dự án trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, tiếp tục thực hiện viện trợ quân sự cho Liên minh châu Phi.

  Nhà lãnh đạo của 53 nước châu Phi tham dự hội nghị khẳng định đầy đủ những thành quả đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác liên quan giữa Trung Quốc và châu Phi kể từ khi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – Châu Phi đến nay, đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc trong việc cung cấp vắc-xin cho các nước châu Phi phòng chống đại dịch COVID-19. Châu Phi nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Trung Quốc khôi phục ghế hợp pháp tại Liên Hợp Quốc, sẽ tiếp tục kiên định thi hành chính sách “Một nước Trung Quốc”, ủng hộ Trung Quốc hoàn thành sự nghiệp thống nhất. Châu Phi ủng hộ những sáng kiến của Trung Quốc về phát triển toàn cầu, ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công Thế vận hội Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh.

 

 

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập