Sảnh Hoa

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản được sự nhiệt tình ---“Hiệu ứng CIIE” củng cố niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc

04-11-2021 11:13:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) là hội chợ đầu tiên về hàng nhập khẩu mang cấp quốc gia trên thế giới. Ngày 5/11 năm nay, Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ IV sẽ khai mạc tại Thượng Hải như dự kiến. Cánh cửa Trung Quốc ngày càng rộng mở, thể hiện bố cục và tấm lòng chia sẻ cơ hội với các bên. Điều này đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cho biết, kể từ khi Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc được tổ chức, họ đã cảm nhận sâu sắc “hiệu ứng CIIE” ngày càng tăng. Điều này củng cố  niềm tin vào thị trường Trung Quốc, tiếp tục tham gia Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc để  đưa càng nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam đến với đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc.

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản được sự nhiệt tình ---“Hiệu ứng CIIE” củng cố niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc_fororder_微信图片_20211104110111

Tại Nhà triển lãm số 1.1C7-01 Khu triển lãm Thực phẩm và hàng nông sản tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ IV là khu triển lãm có diện tích gần 200 mét vuông của 18 doanh nghiệp Việt Nam, với 20 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày các sản phẩm chất lượng tốt nhất của Việt Nam nhằm giới thiệu đến khách tham quan và những doanh nghiệp khác.Hơn nửa trong số đó là các doanh nghiệp ngành cà phê và sữa đã nhiều lần tham gia Hội chợ. Điểm nổi bật của các gian triển lãm này là những sản phẩm mang tính đậm đà hương vị Việt Nam.

Chủ tịch lâm thời Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc Trà My cho biết, các mặt hàng trưng bày chủ yếu của gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ là hàng nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại dịch vụ và các sản phẩm khác. Đây là cơ hội để Việt Nam quảng bá đưa các sản phẩm và thương hiệu chất lượng cao của mình giới thiệu với doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc.

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản được sự nhiệt tình ---“Hiệu ứng CIIE” củng cố niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc_fororder_微信图片_20211104110219

Đại dịch Covid-19 không thể cản trở “những người bạn cũ” tham dự hội chợ lần này. Tập đoàn TH Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa nổi tiếng Việt Nam, cũng là “khách quen” của Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc. Năm 2018, Tập đoàn TH đã tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất. Năm 2019, Tập đoàn TH Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với công ty đối tác Trung Quốc, trở thành doanh nghiệp sản xuất sản phẩm sữa đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã xuất khẩu sang Trung Quốc. Giám đốc bán hàng Quốc Tế tập đoàn TH- Hoàng Thị Thanh Thủy cho biết,mặc dù dịch bệnh đã cản trở một phần việc đi lại giữa các nước, Hội chợ vẫn được diễn ra theo đúng lịch trình, đây là điều đáng ghi nhận cũng như thể hiện sự chuyên nghiệp của ban tổ chức.Qua nhiều lần tham dự, TH nhận thấy CIIE có sự xuất hiện của các doanh nghiệp từ hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như sự có mặt của các doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc. Hội chợ tổ chức các cuộc hội thảo và giới thiệu sản phẩm đa dạng, hữu ích, cùng hàng nghìn khách hàng đối tác là các cá nhân hay doanh nghiệp. Đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp, đặc biệt càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19 cần kết nối lại những chuỗi cung ứng đang tạm thời bị gián đoạn, tăng cường xuất nhập khẩu trở lại.

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản được sự nhiệt tình ---“Hiệu ứng CIIE” củng cố niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc_fororder_微信图片_20211105170341

Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã trở thành cửa ngõ cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, sau đó, các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng những  biện pháp khác nhau để không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Năm nay là lần thứ ba Tập đoàn cà-phê Trung Nguyên tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, thương hiệu G7 của tập đoàn này hiện đã trở thành thương hiệu bán chạy thứ hai trong ngành cà-phê hoà tan tại Trung Quốc. Giám Đốc Quốc Gia phụ trách thị trường Trung Quốc của Tập Đoàn Trung Nguyên Việt Nam Lý Thanh Hải cho biết, năm nay cà phê Trung Nguyên trọng điểm quảng bá dòng sản phẩm cà-phê rang xay và cà phê phin mang phong cách truyền thống Việt Nam, hy vọng năm sau sẽ mở cửa hàng cà phê Trung Nguyên đầu tiên tại Thượng Hải, để người tiêu dùng thưởng thức cà phê Việt Nam, đồng thời trải nghiệm văn hoá cà phê Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 không thể ngăn cản được sự nhiệt tình ---“Hiệu ứng CIIE” củng cố niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc_fororder_微信图片_20211104110054

Việc các doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, phản ánh mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hiện Trung Quốc là một trong những thị trường xuất nhập khẩu quan trọng nhất của Việt Nam và Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc vượt qua Đức. Nông sản và hàng tiêu dùng là hai loại hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được ưa chuộng, trong đó, Hạt điều, Cá, Cà phê và Gạo Việt Nam có lợi thế và chiếm tỷ trọng cao… Ngoài ra, các mặt hàng dệt may, giày dép, đồ gỗ ... của Việt Nam cũng ngày càng được quen thuộc hơn tại Trung Quốc. Bà Trà My  tin rằng, các doanh nghiệp Việt Nam tích cực chủ động tham gia Hội chợ nhập khẩu, sẽ tăng cường quảng bá thương hiệu và sản phẩm Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự cân bằng và phát triển ổn định của thương mại Trung-Việt.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập