Mẫn Linh

Đại diện Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc vấn đề tùy tiện giam giữ của các nước phương Tây gồm Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền

25-09-2021 14:26:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại diện Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc vấn đề tùy tiện giam giữ của các nước phương Tây gồm Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0720%2F917397a2p00qwj2s5004bc000hs00bsg.png&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/9, Khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức phiên đối thoại với nhóm công tác về vấn đề tùy tiện giam giữ. Trong bài phát biểu, Công sứ Trung Quốc tại các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ Tưởng Đoan bày tỏ quan ngại sâu sắc trước vấn đề tùy tiện giam giữ của các nước phương Tây gồm Mỹ và Ca-na-đa.

Ông Tưởng Đoan nêu rõ, Ca-na-đa giam giữ vô lý và tùy tiện công dân Trung Quốc Mạnh Vãn Chu hơn 1000 ngày, hãm hại chính trị đối với công dân Trung Quốc, qua đó để chèn ép sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ cao Trung Quốc. Trung Quốc hối thúc các nước này lập tức đình chỉ hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng như giam giữ tùy tiện. Ca-na-đa cần lập tức uốn nắn sai lầm, trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập