Hải Vân

Mỹ kê tờ séc khống còn muốn lãnh đạo toàn cầu phòng chống dịch?

24-09-2021 17:08:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mỹ kê tờ séc khống còn muốn lãnh đạo toàn cầu phòng chống dịch?_fororder_chong1

Theo tin Đài chúng tôi: Tổng thống Mỹ Bai-đơn ngày 22/9 chủ trì triệu tập “Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến toàn cầu về dịch Covid-19”. Trong thời gian hội nghị, Tổng thống Bai-đơn nhiều lần đề cập đến “đóng góp” của Mỹ đối với phòng chống dịch toàn cầu, đồng thời công bố chương trình viện trợ vắc xin đối ngoại tiếp theo.

Tính đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 42,5 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 680 nghìn người tử vong. Hiển nhiên, do một “học sinh kém” về phòng chống dịch lại muốn sắm vai lãnh đạo phòng chống dịch toàn cầu, thực sự là quá mỉa mai. Huống hồ, kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, chính khách Mỹ cung cấp cho thế giới nhiều nhất không phải là đóng góp mà là vi rút chính trị.

Mỹ kê tờ séc khống còn muốn lãnh đạo toàn cầu phòng chống dịch?_fororder_chong2

Trong bài phát biểu của Tổng thống Bai-đơn, Mỹ cung cấp vắc xin cho nước ngoài “nhiều hơn hẳn so với bất kỳ nước nào khác”, đồng thời nói sẽ quyên góp thêm 500 triệu liều vắc xin để thúc đẩy ít nhất 70% dân số các nước trên thế giới được tiêm chủng vắc xin sau một năm. Về việc này, cộng đồng quốc tế đồng loạt bày tỏ nghi ngờ cho rằng Mỹ chỉ nói mồm, thực tế là không có hành động gì.

Mỹ lần này còn rêu rao cần phải đoàn kết hợp tác chiến thắng dịch bệnh. Mọi người không khỏi phải hỏi: Mỹ đã thực hiện lời nói đi đôi với hành động chưa? Kê tờ séc khống mà còn muốn lãnh đạo toàn cầu phòng chống dịch ư? Chính khách Mỹ cần phải chấm dứt lối làm sai lầm chính trị hóa vấn đề dịch Covid-19, thiết thực làm tốt công việc phòng chống dịch bệnh của nước mình, đừng gây thêm rắc rối cho thế giới nữa!

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập