Hải Vân

Sân vận động bên bờ sông Mê Công: chứng kiến tình hữu nghị Trung Quốc-Cam-pu-chia

21-09-2021 12:36:07(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Sân vận động bên bờ sông Mê Công: chứng kiến tình hữu nghị Trung Quốc-Cam-pu-chia_fororder_cam1

Mới đây, sân vận động quốc gia Cam-pu-chia mang hình dáng cánh buồm bên bờ sông Mê Công do Trung Quốc viện trợ xây dựng đã được bàn giao. Phát biểu tại lễ bàn giao, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen cho biết: “Đây lại là một thành quả nữa của mối tình hữu nghị bền chặt giữa Cam-pu-chia và Trung Quốc”.

Tại lễ bàn giao, phát biểu trên truyền hình trước người dân trên cả nước, Thủ tướng Hun Sen nói rằng, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) cứ hai năm tổ chức một lần, lần trước khi đến lượt, Cam-pu-chia đã không đủ năng lực tổ chức, nay được sự giúp đỡ của Trung Quốc, Cam-pu-chia mới có thể đăng cai SEA Games 2023.

“Nơi đây hiện đã trở thành miền đất hứa cho phát triển. Chúng tôi sẽ tổ chức SEA Games tại đây, biến sân vận động thành một điểm du lịch, xung quanh sẽ xây dựng làng vận động viên, sắp tới còn xây dựng khách sạn 5 sao”. Thủ tướng Hun Sen nói: “Tôi muốn người dân Cam-pu-chia đều đến đây xem sân vận động hiện đại này, thấy thành quả của sự hợp tác giữa Cam-pu-chia và Trung Quốc”.

Đây là sân vận động có quy mô lớn nhất, cao cấp nhất mà Trung Quốc viện trợ cho nước ngoài từ trước đến nay, sân vận động quốc gia Cam-pu-chia có tổng diện tích 16 héc-ta (ha), sân vận động chính có tổng diện tích xây dựng hơn 80 nghìn mét vuông, có sức chứa 60 nghìn khán giả. Bên thi công là Công ty TNHH cổ phần Xây dựng Trung Quốc đã khéo léo kết hợp kỹ thuật xây dựng bậc nhất với văn hóa Khơ-me rực rỡ màu sắc, khiến người dân Cam-pu-chia tấm tắc khen ngợi.

Sân vận động bên bờ sông Mê Công: chứng kiến tình hữu nghị Trung Quốc-Cam-pu-chia_fororder_cam2

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Cam-pu-chia cho biết: “Từ lâu, chúng tôi luôn mơ ước có một sân vận động cỡ lớn hiện đại. Giờ đây, dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc, ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Không nghi ngờ gì, sân vận động này sẽ thúc đẩy bóng đá Cam-pu-chia phát triển mạnh mẽ”.Vận động viên chạy cự ly ngắn Cam-pu-chia Bin Xo-con (Bin Sokorn) sau khi biết tin sân vận động được bàn giao rất xúc động nói: “Đây là một món quà quý giá từ Trung Quốc, cũng là niềm tự hào của Cam-pu-chia, sân vận động này sẽ khích lệ vận động viên Cam-pu-chia cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn nữa để chuẩn bị cho SEA Games 2023.”

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Cam-pu-chia, Bộ trưởng Du lịch Thong Khon cho biết, việc bàn giao sân vận động là một bước đi quan trọng cho sự phát triển trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa và thể thao của Cam-pu-chia trong những năm qua. Ông cho biết, sân vận động này không những có thể tổ chức những sự kiện có quy mô lớn, thúc đẩy sự phát triển của thể thao, mà còn là địa điểm quan trọng để tổ chức các buổi lễ quốc gia, hoạt động văn hóa, hội chợ triển lãm, trở thành “kiến trúc mang tính tiêu biểu mới” thu hút khách du lịch thời kỳ hậu Covid-19.

Từ năm 2017 đến năm 2021, từ một bãi đất hoang, một sân vận động đã sừng sững hiện lên. Người phụ trách bộ phận kỹ thuật dự án viện trợ sân vận động quốc gia Cam-pu-chia của Công ty TNHH Cổ phần Xây dựng Trung Quốc Vương Quần Thanh nói: “4 năm tuổi trẻ và mồ hôi, đặc biệt là những gian khổ trong thời kỳ dịch Covid-19 đều đáng giá. Chúng tôi rất tự hào, mong sau này có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Cam-pu-chia và tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập