La Thành

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bản chất của “Chương trình hành động Trung Quốc” là công cụ mà thế lực chống Trung Quốc của Mỹ dùng để kiềm chế và chèn ép Trung Quốc

15-09-2021 14:41:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bản chất của “Chương trình hành động Trung Quốc” là công cụ mà thế lực chống Trung Quốc của Mỹ dùng để kiềm chế và chèn ép Trung Quốc_fororder_xingd20210915

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ rõ, bản chất của “Chương trình hành động Trung Quốc” do Chính phủ Mỹ đưa ra vào năm 2018 là công cụ mà thế lực chống Trung Quốc của Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, tiến hành kiềm chế và chèn ép Trung Quốc.

   Tin cho biết, mới đây, 177 giáo viên Trường Đại học Stanford đã gửi thư liên danh tới Bộ Tư pháp Mỹ, phê bình “Chương trình hành động Trung Quốc” do Chính quyền Đô-nan Trăm đưa ra vào năm 2018 đã đi lệch nghiêm trọng mục tiêu đề ra, gây tổn hại tới sức cạnh tranh nghiên cứu khoa học của Mỹ, xúi giục kỳ thị sắc tộc.

   Ông Triệu Lập Kiên cho biết, các phương tiện truyền thông đã vạch trần cái gọi là “Chương trình hành động Trung Quốc” đặt trước các chỉ tiêu vụ án, sau đó điều tra vụ án, cách làm phớt lờ chính nghĩa tư pháp này chỉ có thể gây nên những vụ án oan sai. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, trong cái gọi là tổng hợp “các vụ án điển hình” do website “Chương trình hành động Trung Quốc” của Bộ Tư pháp Mỹ công bố, không có vụ án nào liên quan quyền sở hữu trí tuệ và đánh cắp thông tin thương mại, tội danh khiếu nại đều thuộc các nội dung như lừa đảo, khai báo không đúng sự thật, gian lận thuế v.v.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập