Duy Hoa

Phương Tây không nói cho thế giới biết rằng Trung Quốc đã xây dựng và thực thi 4 giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia

15-09-2021 12:48:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc phát triển thế nào? Các nước phương Tây chỉ trích nhiều về tình hình nhân quyền Trung Quốc. Nhưng họ không nói cho thế giới biết rằng, kể từ năm 2009, Trung Quốc đã lần lượt xây dựng và thực thi 3 giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia, hơn nữa đã tuyên bố chương trình giai đoạn 4. Về mặt xây dựng Chương trình hành động nhân quyền quốc gia, Trung Quốc đã thể hiện nguyện vọng chính trị kiên định và tác phong hành động thiết thực của Trung Quốc tôn trọng và bảo đảm nhân quyền, cũng nêu gương mới cho thế giới.

Phương Tây không nói cho thế giới biết rằng Trung Quốc đã xây dựng và thực thi 4 giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia_fororder_中国人权1

Kể từ năm 1993 khi Đại hội Nhân quyền thế giới kêu gọi các nước xây dựng Chương trình hành động nhân quyền quốc gia đến nay, theo số liệu thống kê không đầy đủ, đã có hơn 60 nước xây dựng Chương trình hành động nhân quyền quốc gia, trong đó tuyệt đại đa số quốc gia chỉ xây dựng 1 hoặc 2 giai đoạn chương trình hành động, chỉ có số ít quốc gia đã xây dựng liên tục 3 hoặc 4 giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia. Trung Quốc là một trong những nước đã liên tục xây dựng và thực thi 4 giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia.

Sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, người dân Trung Quốc đã được hưởng nhân quyền đầy đủ hơn so với bất cứ lúc nào. Ở Trung Quốc, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản vượt quá 1,36 tỷ, hầu như mỗi người Trung Quốc đều được hưởng đảm bảo về y tế; tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc đạt 77,3 tuổi, các chỉ số sức khỏe chính tốt hơn trình độ bình quân của các nước có thu nhập trung bình cao; xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ học sinh từ giai đoạn mầm non đến giáo dục sau đại học, không để mỗi trẻ em bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn; bảo hiểm dưỡng lão cơ bản che phủ gần 1 tỷ người, hình thành mạng lưới dịch vũ dưỡng lão phân bố khắp toàn quốc.

Phương Tây không nói cho thế giới biết rằng Trung Quốc đã xây dựng và thực thi 4 giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia_fororder_中国人权2

Số ít nước phương Tây trong đó có Mỹ không có ý định xem xét và cải thiện tình hình nhân quyền ở nước mình, không hề hưởng ứng sáng kiến của Liên Hợp Quốc, cho đến nay chưa hề xây dựng một giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia. Trong nước Mỹ, vấn đề nhân quyền nổi cộm, cho đến nay, các vấn đề như bình đẳng thân phận, bình đẳng kinh tế, v.v. vẫn làm các tầng lớp xã hội phương Tây khó xử. Xuất khẩu nhân quyền kiểu Mỹ còn mang đến tai nạn nhân đạo trầm trọng cho toàn thế giới. Làn sóng người tị nạn từ đợt này đến đợt khác, tiếng súng vang lên liên tục ở Đức và Pháp, tiếng đạn pháo nổ đì đẹt suốt ngày đêm ở vùng Trung Đông, vô số sự thật đẫm máu đã chứng minh điều này. Khủng hoảng nhân đạo đang hoành hành ở các khu vực bị Mỹ gây nên tình trạng hỗn loạn.

Trong khi đó, Trung Quốc đã đóng góp sức lực cho việc thúc đẩy trị lý nhân quyền ở toàn cầu. Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là người tích cực đề xướng và ra sức thúc đẩy sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên thế giới, trong khi dốc sức xóa nạn nghèo khó ở nước mình, Trung Quốc thông qua nhiều hình thức như viện trợ đối ngoại, dự án hợp tác, phổ biến kỹ thuật, giao lưu giữa cơ quan tham vấn, v.v., ủng hộ và giúp đỡ đông đảo các nước đang phát triển xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp nhân quyền thế giới phát triển lành mạnh. Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, Trung Quốc tích cực xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh y tế – sức khỏe nhân loại, tính đến nay đã quyên tặng vắc-xin cho 105 nước trong đó có Việt Nam, xuất khẩu vắc-xin sang hơn 60 nước, tổng số lượng vắc-xin lên tới 990 triệu liều. Trung Quốc còn tuyên bố sẽ viện trợ không hoàn lại thêm 100 triệu liều vắc-xin trong năm nay trên cơ sở quyên tặng 100 triệu đô-la Mỹ cho chương trình COVAX, thể hiện tinh thần đảm đương của Trung Quốc, một nước lớn có trách nhiệm. Trong khi đó, các nước phát triển Mỹ và phương Tây tự xưng là “cha thầy nhân quyền” lại đang bận rộn vào việc tích trữ vắc-xin, tạo ra “hố ngăn cách về vắc-xin”, tuy đưa ra một số cam kết về chia sẻ vắc-xin dưới sức ép dư luận quốc tế to lớn, nhưng chỉ nói mà chưa làm, cho đến nay chỉ cung cấp một số lượng ít vắc-xin.

Phương Tây không nói cho thế giới biết rằng Trung Quốc đã xây dựng và thực thi 4 giai đoạn Chương trình hành động nhân quyền quốc gia_fororder_中国人权3

Đối chiếu lại, ai giả tạo, ai làm việc thực tế, không cần nói mà mọi người đã biết rõ. Trung Quốc thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền phát triển toàn diện dựa trên hành động thực tế, chứ không phải hô vang khẩu hiệu, khuyến cáo những nước hô vang khẩu hiệu nhân quyền sớm xây dựng Chương trình hành động nhân quyền quốc gia theo chuẩn mực nhân quyền quốc tế, thực sự làm những công việc thực tế bảo đảm nhân quyền của người dân nước mình nói riêng và thế giới nói chung.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập