Duy Hoa

“Nước Mỹ hiếu chiến” cần phải chấp nhận điều tra truy tìm nguồn gốc chiến tranh!

14-09-2021 15:58:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong hai ngày 13/9 và 14/9, giờ địa phương, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tham dự cuộc điều trần của Quốc hội Mỹ về vấn đề rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan. Truyền thông Mỹ trước đó chỉ rõ, về việc quân Mỹ rút khỏi Áp-ga-ni-xtan kiểu thua chạy tan tác, ông Blinken khó mà thoái thác trách nhiệm, dự kiến ông phải đối mặt với chất vấn quyết liệt nhất tại cuộc điều trần.

Trên thực tế, cuộc điều trần lần này cũng sẽ trở thành một cửa sổ cho bên ngoài hiểu biết về nguồn gốc chiến tranh do Mỹ phát động, chứng kiến sự thất bại của bá quyền và kế hoạch “cấy ghép dân chủ” của Mỹ.

“Nước Mỹ hiếu chiến” cần phải chấp nhận điều tra truy tìm nguồn gốc chiến tranh!_fororder_嗜战美国1

Là một quốc gia chỉ có hơn 240 năm lịch sử, Mỹ đã phát động và tham gia hơn 200 cuộc chiến tranh. Để bảo vệ bá quyền của Mỹ, một số chính khách Mỹ động một tí thì áp dụng thủ đoạn quân sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, tiếp thị giá trị quan của Mỹ, thậm chí lật đổ chính quyền nước khác, điều này khiến mê tín vũ lực trở thành đặc trưng nổi bật của bá quyền Mỹ.

Mặt khác, Mỹ hiếu chiến, nghiện chiến tranh xuất phát từ sự xem xét kinh tế thực tế hơn.

Trong 20 năm qua, Mỹ giương cao ngọn cờ “chống khủng bố” phát động chiến tranh khắp nơi, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Mỹ thừa cơ kiếm được rất nhiều tiền.

Trường Đại học Brown, Mỹ ước tính, toàn bộ hành động quân sự sau sự kiện ngày 11/9 đã khiến người đóng thuế của Mỹ phải trả 6.400 tỷ đô-la Mỹ, những khoản tiền này đã bị 5 công ty vũ khí lớn nhất do Công ty Lockheed Martin đứng đầu dùng để tăng thêm khoản dự toán.

“Nước Mỹ hiếu chiến” cần phải chấp nhận điều tra truy tìm nguồn gốc chiến tranh!_fororder_嗜战美国2

Những đồng minh luôn theo sát “nước Mỹ hiếu chiến” từ đầu chí cuối cũng chẳng được lợi ích gì.

Mới đây, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét nói: “Xem xét đến cục diện ở nhiều khu vực trên thế giới, tôi hết sức lo ngại sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố”. Lời nói này đã tỏ rõ thất bại của cái gọi là “chiến tranh chống khủng bố” kéo dài 20 năm do Mỹ phát động. Chiến tranh rút cuộc đã tạo ra nước Mỹ như thế nào? Mỹ đã làm tổn hại thế giới bằng chiến tranh như thế nào? Chúng ta hãy nghe ông Blinken trả lời như thế nào tại phiên họp điều trần. Đã đến lúc phải truy tìm nguồn gốc chiến tranh đối với “nước Mỹ hiếu chiến”!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập