Duy Hoa

Chuyên gia Ca-dắc-xtan: Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” mở ra con đường hướng tới phát triển chung cho các nước trong khu vực

13-09-2021 11:03:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng kiến “Một vành đai một con đường” được đề xuất tại Ca-dắc-xtan. 8 năm qua, Trung Quốc và Ca-dắc-xtan đã thu được thành quả to lớn trong quá trình cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, hai bên đã xác định hơn 50 dự án hợp tác về năng lực sản xuất; Ca-dắc-xtan là nước quá cảnh quan trọng của chuyến tàu hàng chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu; cơ sở hợp tác phân phối lưu thông Liên Vân Cảng Trung Quốc – Ca-dắc-xtan trở thành đầu mối quan trọng của Ca-dắc-xtan xuất khẩu hàng hóa sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chuyên gia Ca-dắc-xtan: Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” mở ra con đường hướng tới phát triển chung cho các nước trong khu vực_fororder_哈萨克斯坦专家

Thành viên Ủy ban quan hệ quốc tế, người phụ trách Trung tâm nghiên cứu chính trị của Bộ Ngoại giao Ca-dắc-xtan Ai-đa Am-rê-bay-ép (Aidar Amrebayev) cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc đề ra khái niệm “Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa” tại Ca-dắc-xtan dựa trên quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác vốn có giữa hai nước.

Cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” đã thúc đẩy đa dạng hóa lộ trình xuất khẩu của Ca-dắc-xtan, khai thác tiềm năng quá cảnh, trung chuyển, vận chuyển. Xét từ tầng nấc sâu hơn, đã thúc đẩy Ca-dắc-xtan thay đổi chính sách kinh tế.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập