Duy Hoa

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc – Việt Nam

12-09-2021 16:25:24(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc – Việt Nam_fororder_第十三次中越指导委员会

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/9, Phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc – Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì.

Bộ trưởng Vương Nghị chỉ rõ, hai bên phải dựa vào thế mạnh thiên nhiên núi liền núi, sông liền sông, củng cố xu thế thúc đẩy bằng cả thương mại lẫn đầu tư, đẩy nhanh thúc đẩy kết nối sáng kiến “Một vành đai một con đường” của Trung Quốc và chiến lược “Hai hành lang một vành đai” của Việt Nam, phấn đấu để kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 thu được bước đột phá lớn hơn. Bảo vệ công bằng chính nghĩa quốc tế và lợi ích chiến lược chung, giương cao ngọn cờ phản đối hành vi bắt nạt đơn phương, thúc đẩy “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” (RCEP) sớm có hiệu lực, cùng các nước trong khu vực tổ chức tốt các Hội nghị Cấp cao Hợp tác Đông Á và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại Trung Quốc – ASEAN.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc duy trì trao đổi các cấp giữa hai nước, tiếp tục tăng cường hợp tác về vắc-xin, sâu sắc kết nối chiến lược “Hai hành lang một vành đai” và sáng kiến “Một vành đai một con đường”, thúc đẩy hợp tác thiết thực phát triển bền vững. Tăng cường giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và địa phương cũng như giao lưu nhân dân, sâu sắc hợp tác nguồn nước Lan Thương – Mê Công, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các trường hợp đa phương.

Hai bên tuyên bố thành lập Nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại, ký bản ghi nhớ hợp tác 5 năm mới giữa cơ quan thương mại của hai nước cũng như hiệp định hợp tác kinh tế – kỹ thuật.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập