Duy Hoa

Tờ “Người Bảo vệ” của Anh: Gieo rắc thuyết âm mưu “vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm” là xuất phát từ mục đích chính trị chứ không phải khoa học

24-08-2021 14:22:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tờ “Người Bảo vệ” của Anh: Gieo rắc thuyết âm mưu “vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm” là xuất phát từ mục đích chính trị chứ không phải khoa học_fororder_英国卫报批评实验室泄漏论

Theo Tân Hoa xã: Về trò hề Chính phủ Mỹ yêu cầu cơ quan tình báo điều tra rõ nguồn gốc vi-rút nCoV trong thời hạn 90 ngày, website tờ “Người Bảo vệ” của Anh ngày 22/8 đăng bài viết cho biết, bất kể báo cáo do cơ quan tình báo Mỹ trình lên trong tuần này sẽ có những nội dung gì, nguyên nhân thực sự gây nên đại dịch COVID-19 nên là các hoạt động của con người như phá hủy môi trường sống của động vật dẫn đến vi-rút lây nhiễm sang con người. Tuy nhiên, lý luận này không phù hợp khẩu vị của một số nhóm chính trị.

Bài báo cho rằng, cho đến nay, các nhà khoa học chưa tìm được vật chủ trung gian lây vi-rút nCoV từ vật chủ thiên nhiên sang con người, đây là một trong những nguyên nhân khiến thuyết âm mưu “vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm” có được không gian truyền bá.

Bài báo chỉ rõ, nhiều nhà khoa học dòng chính đều tin chắc rằng, vi-rút nCoV có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập