Sảnh Hoa

Vắc-xin Sinovac của Trung Quốc được WHO chứng nhận sử dụng khẩn cấp---Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Chứng minh đầy đủ tính an toàn và hữu hiệu của vắc-xin Trung Quốc

03-06-2021 14:41:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc vắc-xin Sinovac Trung Quốc được Tổ chức Y tế thế giới chứng nhận sử dụng khẩn cấp, ngày 2/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, sau khi vắc-xin sản xuất trong nước Trung Quốc được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vắc-xin của Công ty Sinovac Trung Quốc một lần nữa được cấp phép, điều này chứng tỏ đầy đủ tính an toàn và tính hữu hiệu của đường lối liên quan công nghệ và vắc-xin Trung Quốc, cung cấp càng nhiều công cụ có lợi cho việc sớm chiến thắng dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Vắc-xin Sinovac của Trung Quốc được WHO chứng nhận sử dụng khẩn cấp---Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Chứng minh đầy đủ tính an toàn và hữu hiệu của vắc-xin Trung Quốc_fororder_W020210602707729249979

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, Trung Quốc đã cung cấp hơn 350 triệu liều vắc-xin cho cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm cung cấp viện trợ vắc-xin cho hơn 80 nước, xuất khẩu vắc-xin cho hơn 40 nước, đồng thời Trung Quốc còn triển khai hợp tác sản xuất với nhiều nước đang phát triển.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập