Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/5, giờ địa phương, Mỹ, Anh và Đức câu kết với cá biệt quốc gia và tổ chức phi chính phủ lạm dụng tài nguyên và nền tảng Liên Hợp Quốc, tổ chức cái gọi là “Hội nghị bên lề về tình hình nhân quyền ở Tân Cương Trung Quốc”, một lần nữa âm mưu chụp mũ “diệt chủng”, “lao động cưỡng bức” lên Trung Quốc. Hành vi này là ngang nhiên thóa mạ đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc, vấp phải sự tẩy chay kiên quyết của đông đảo các nước thành viên.
Tại Khóa họp lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm nay, hơn 80 nước trong đó có các nước Hồi giáo như A-rập Xê-út, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất, v.v., đều lên tiếng ủng hộ lập trường của Trung Quốc trên vấn đề liên quan Tân Cương. Trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao “Trung Quốc + 5 nước Trung Á” diễn ra mới đây, các nước Trung Á cũng kiên định ủng hộ Trung Quốc bảo vệ lợi ích cốt lõi của nước mình, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
Mới đây, nhiều phương tiện truyền thông các nước Ô-xtrây-li-a, Bra-xin, Xin-ga-po, Thụy Điển, v.v. đăng bài báo, khẳng định thành tựu chống khủng bố ở Tân Cương, vạch rõ âm mưu địa chính trị “kiềm chế Trung Quốc bằng Tân Cương” của Mỹ và các nước phương Tây.