Duy Hoa

Cựu chuyên gia Liên Hợp Quốc: Lời chỉ trích của Mỹ về cái gọi là “diệt chủng” ở Tân Cương Trung Quốc hoàn toàn là chuyện vu vơ

14-05-2021 13:01:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Cựu chuyên gia Liên Hợp Quốc: Lời chỉ trích của Mỹ về cái gọi là “diệt chủng” ở Tân Cương Trung Quốc hoàn toàn là chuyện vu vơ_fororder_前联合国专家

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, tại Giơ-ne-vơ, cựu chuyên gia độc lập về vấn đề dân chủ, công bằng và trật tự quốc tế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông De Zayas cho biết, lời chỉ trích của Mỹ về cái gọi là “diệt chủng” ở Tân Cương, Trung Quốc hoàn toàn là chuyện vu vơ, là sự tuyên truyền có dụng tâm xấu và sự biểu hiện mắc “Hội chứng sợ Trung Quốc”, vi phạm “Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” của Liên Hợp Quốc.

Cựu chuyên gia Liên Hợp Quốc: Lời chỉ trích của Mỹ về cái gọi là “diệt chủng” ở Tân Cương Trung Quốc hoàn toàn là chuyện vu vơ_fororder_前联合国专家2

Ông cho biết, trong tình hình thiếu chứng cứ, đơn phương chụp mũ lên đối phương là hành vị cực kỳ vô trách nhiệm, “Mỹ làm rùm beng tuyên truyền chính trị một cách vô trách nhiệm, sẽ làm suy yếu uy tín và danh dự của họ”.

Cựu chuyên gia Liên Hợp Quốc: Lời chỉ trích của Mỹ về cái gọi là “diệt chủng” ở Tân Cương Trung Quốc hoàn toàn là chuyện vu vơ_fororder_前联合国专家3

Ông chỉ rõ, việc Mỹ ảnh hưởng đến dư luận bằng tuyên truyền thất thiệt, là có tiền lệ trong lịch sử.

Cựu chuyên gia Liên Hợp Quốc: Lời chỉ trích của Mỹ về cái gọi là “diệt chủng” ở Tân Cương Trung Quốc hoàn toàn là chuyện vu vơ_fororder_前联合国专家4

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập