Hải Vân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần lượt tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa

26-04-2021 17:19:31(GMT+08:00) Bộ Quốc phòng
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần lượt tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa_fororder_quoc1

Theo tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc: Sáng 26/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã lần lượt tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sang thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những hỗ trợ quý báu của Trung Quốc trong các cuộc đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, quân đội hai nước Việt-Trung giao lưu rộng rãi, sâu sắc, hợp tác thiết thực không ngừng được thúc đẩy, nhất định phải tiếp tục phát triển tốt quan hệ giữa quân đội hai nước, tiếp thêm sức sống cho phát triển quan hệ hai nước. Hai bên cần phải xử lý thỏa đáng vấn đề Nam Hải thông qua tham vấn hữu nghị trên cơ sở tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, tránh để vấn đề này ảnh hưởng đến đại cục của quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần lượt tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa_fororder_quoc2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam kiên định thi hành chính sách một nước Trung Quốc, phản đối bất cứ thế lực nào can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, cũng sẽ cảnh giác và kiên quyết tẩy chay bất cứ mưu toan nào nhằm phá hoại quan hệ Việt-Trung, sẽ vĩnh viễn không hùa theo nước khác phản đối Trung Quốc. Hai nước Việt-Trung cần phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, cùng thúc đẩy sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội phát triển thịnh vượng.

Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Trước đại dịch Covid-19, hai nước đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, đều lập nên kỳ tích về phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh, thể hiện tính ưu việt của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ Xã hội chủ nghĩa. Về vấn đề Nam Hải, Trung Quốc và Việt Nam cần phải xuất phát từ đại cục và lâu dài, kiểm soát tốt bất đồng và mâu thuẫn, quy hoạch tốt hợp tác trên biển, kiên quyết tẩy chay nước lớn ngoài khu vực nhúng tay vào quấy nhiễu đại cục, cùng giữ gìn hòa bình và an ninh của Nam Hải.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần lượt tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần lượt tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa_fororder_quoc4

Chiều 25/4, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa còn hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Việt Nam”.

 

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập