Mẫn Linh

Nam Hải không phải là đấu trường cho Mỹ bảo vệ bá quyền

10-04-2021 13:49:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nam Hải không phải là đấu trường cho Mỹ bảo vệ bá quyền_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_sinacn11_267_w640h427_20181003_8aef-hkvrhps1821875&refer=http___n.sinaimg

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/4, cụm tàu sân bay tấn công USS Theodore Roosevelt (CVN-71) của Hải quân Mỹ đã kết thúc tập trận chung trên Nam Hải. Đây là lần thứ ba tàu Roosevelt tiến vào vùng biển Nam Hải kể từ đầu năm đến nay, một lần nữa chứng minh Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đặt ra cho hòa bình trên Nam Hải.

Mới đây, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê dứt khoát cho biết, mong giải quyết hòa bình vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Ngoại trưởng 4 nước ASEAN mới đây cũng lần lượt tới thăm Trung Quốc, càng chứng minh mạnh mẽ rằng, các nước xung quanh mong thúc đẩy láng giềng hữu nghị bằng thái độ thiết thực, hoàn toàn không muốn trở thành công cụ bảo vệ bá quyền của Mỹ.

Nam Hải không phải là đấu trường cho Mỹ bảo vệ bá quyền, không nên tàu thuyền hoành hành ngang ngược, gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây. Mỹ làm quấy rối tình hình trên Nam Hải đã phá hoại quyết tâm và nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy hòa bình và phát triển, không thể ngăn cản Nam Hải trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập