Vĩ Cường

Đường cao tốc Trung Quốc tạo ra đường băng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế

09-04-2021 13:58:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đường cao tốc Trung Quốc tạo ra đường băng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế_fororder_3

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, đường cao tốc Trung Quốc đã đảm đương 58,2% khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ trong khi chỉ chiếm 3,1% tổng chiều dài đường bộ.

Mạng lưới đường cao tốc rộng khắp các nơi cũng mang lại sự thuận tiện cực lớn cho việc đi lại của người dân. Lái xe trên đường cao tốc Kinh - Hộ từ Bắc Kinh đi thẳng tới Thượng Hải chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ.

Hiện nay, đường cao tốc Trung Quốc vẫn đang xây dựng nhanh chóng. Hướng tới năm 2035, đường cao tốc sẽ kết nối tất cả các trung tâm khu hành chính cấp địa khu và  huyện thị có dân số hơn 100 nghìn trong nội thành, trực tiếp phục vụ cho 90% các khu hành chính cấp huyện trong cả nước.

Theo “Đề cương Quy hoạch Mạng lưới giao thông lập thể tổng hợp quốc gia” công bố năm nay, đến năm 2035, tiếp tục xây dựng mạng lưới đường cao tốc quốc gia khoảng 160 nghìn ki-lô-mét. Đến lúc đó, Trung Quốc sẽ có mạng lưới đường cao tốc hàng đầu thế giới, nâng đỡ mạnh mẽ thực hiện mục tiêu cường quốc giao thông.

Biên tập viên:Vĩ Cường
Lựa chọn phương thức đăng nhập