Hải Vân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Đức Méc-ken

08-04-2021 15:10:17(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Đức Méc-ken_fororder_duc

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Thủ tướng Đức Méc-ken theo đề nghị.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Đức hợp tác thiết thực khắc phục tác động của dịch Covid-19 cũng như sự quấy nhiễu của các nhân tố khác, tiến lên trong vững chắc, Trung Quốc liên tục 5 năm trở thành đối tác thương mại lớn nhất toàn cầu của Đức, đã thể hiện tính dẻo dai và tiềm năng của hợp tác Trung - Đức.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội đối với Liên minh châu Âu, mong Liên minh châu Âu đưa ra phán đoán đúng đắn một cách độc lập, thực sự thực hiện tự chủ chiến lược. Trung Quốc nguyện cùng châu Âu sâu sắc và mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, tăng cường trao đổi về các vấn đề quản lý toàn cầu như biến đổi khí hậu, v.v, cùng thực hiện chủ nghĩa đa phương.

Thủ tướng Méc-ken cho biết, Liên minh châu Âu kiên trì tự chủ về mặt quan hệ đối ngoại. Đức nguyện cùng Trung Quốc trù bị tốt cuộc tham vấn vòng mới giữa chính phủ Đức - Trung, nhanh chóng khôi phục trao đổi nhân viên, tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tính đa dạng sinh học, v.v., mong cùng Trung Quốc duy trì trao đổi về các vấn đề phân phối công bằng, công nhận lẫn nhau về vắc-xin, v.v..

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập