La Thành

#KểchuyệnTậpCậnBình Tham gia trồng cây công ích, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tạo thêm “nội hàm mới” cho “truyền thống tốt đẹp”

06-04-2021 15:31:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#KểchuyệnTậpCậnBình Tham gia trồng cây công ích, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tạo thêm “nội hàm mới” cho “truyền thống tốt đẹp”_fororder_zhishu20210406b

Yêu cây xanh, trồng cây, bảo vệ cây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Bắc Kinh xác định ngày nghỉ đầu tiên trong tháng 4 hàng năm là “Tết Trồng cây công ích Thủ đô”. Sáng 2/4, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tham gia trồng cây công ích ở Thủ đô Bắc Kinh, đây là lần thứ 9 Tổng Bí thư tham gia hoạt động này kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay. Năm nay là mở đầu “Quy hoạch phát triển 5 năm lần thứ 14”, lần đầu tiên tham gia trồng cây công ích sau khi bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tạo thêm “nội hàm mới” cho “truyền thống tốt đẹp”.

#KểchuyệnTậpCậnBình Tham gia trồng cây công ích, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tạo thêm “nội hàm mới” cho “truyền thống tốt đẹp”_fororder_zhishu20210406a

Nội hàm mới 1: Phát triển chất lượng cao

Khi tham gia hoạt động trồng cây công ích, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, giai đoạn phát triển mới đã đề ra yêu cầu càng cao hơn cho việc xây dựng văn minh sinh thái.

Vậy, yêu cầu càng cao hơn cụ thể là gì? Nội hàm mới cụ thể ra sao? Trước hết là phát triển chất lượng cao. Tại Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, các lĩnh vực gồm kinh tế, xã hội, văn hóa, sinh thái đều phải thực hiện yêu cầu phát triển chất lượng cao.

Tổng Bí thư từng chỉ rõ, triển khai hành động phủ xanh đất nước, vừa phải chú trọng số lượng, vừa phải chú trọng chất lượng. Trong hoạt động trồng cây công ích lần này, Tổng Bí thư tái khẳng định, vấn đề về tổng lượng tài nguyên cây xanh thiếu thốn, chất lượng không cao vẫn nổi cộm, cần phải dốc sức giải quyết, kiên trì đến cùng.

#KểchuyệnTậpCậnBình Tham gia trồng cây công ích, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tạo thêm “nội hàm mới” cho “truyền thống tốt đẹp”_fororder_zhishu20210406c

Nội hàm mới 2: Cuộc sống chất lượng cao

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải triển khai sâu sắc hoạt động toàn dân trồng cây công ịch, kích thích hơn nữa tính tích cực và chủ động tham gia trồng cây công ích của toàn xã hội. Điều đáng chú ý là, Tổng Bí thư từng nhiều lần nêu ra vấn đề làm thế nào đổi mới hình thức chịu trách nhiệm về trồng cây công ích tại hiện trường. Để giải quyết các vấn đề “trồng cây như thế nào”, “chịu trách nhiệm như thế nào” trong thời kỳ mới, các ban ngành liên quan đã đưa ra nhiều biện pháp, mở rộng hình thức chịu trách nhiệm đến 8 loại gồm hơn 50 hình thức như trồng cây phủ xanh, chăm sóc cây, nhận trồng và chăm sóc cây, quyên góp, phục vụ tình nguyện v.v., cách “trồng cây trên đám mây”, “nhận trách nhiệm chăm sóc cây qua quét mã QR” đã trở thành hiện thực.

Trồng cây gây rừng vì nhân dân. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc tươi đẹp tức là làm non nước của Tổ quốc đều tốt lành, để các thế hệ dân tộc Trung Hoa đều khỏe mạnh. Bảo vệ tốt non xanh nước biếc của Tổ quốc, để nhân dân có cuộc sống chất lượng cao.

#KểchuyệnTậpCậnBình Tham gia trồng cây công ích, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tạo thêm “nội hàm mới” cho “truyền thống tốt đẹp”_fororder_zhishu20210406d

Nội hàm mới 3: Dẫn dắt mang tính thế giới

Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng cho biết, việc đẩy mạnh xây dựng văn minh sinh thái ở nước đang phát triển lớn nhất với 1,3 tỷ dân, xây dựng Trung Quốc thành nước mạnh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp, tầm ảnh hưởng đó sẽ mang tính thế giới. Tại hiện trường trồng cây công ích năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải ra sức thúc đẩy phát triển xanh, nỗ lực dẫn dắt trào lưu phát triển thế giới.

#KểchuyệnTậpCậnBình Tham gia trồng cây công ích, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tạo thêm “nội hàm mới” cho “truyền thống tốt đẹp”_fororder_zhishu20210406

Tháng 9 năm ngoái, Tổng Bí thư đã cam kết với thế giới, Trung Quốc phấn đấu khiến lượng phát thải các-bon đi-ô-xít đạt đỉnh vào năm 2030, thực hiện trung hòa các-bon vào trước năm 2060. Sau đó Tổng Bí thư tiếp tục cam kết đến năm 2030 “Trữ lượng rừng Trung Quốc sẽ tăng 6 tỷ mét khối so với năm 2005”.

Tại hiện trường trồng cây cùng ngày, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, phải tăng thêm diện tích và nâng cao chất lượng rừng, nâng cao lượng tích tụ về chứa các-bon của hệ thống sinh thái, để góp phần to lớn vào việc thực hiện mục tiêu lượng phát thải các-bon đi-ô-xít đạt đỉnh và trung hòa các-bon của Trung Quốc, bảo vệ an ninh sinh thái toàn cầu.

 

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập