Vũ Minh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời về WHO công bố báo cáo về nguồn gốc của vi-rút nCoV do Trung Quốc và WHO phối hợp nghiên cứu

01-04-2021 14:17:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời về WHO công bố báo cáo về nguồn gốc của vi-rút nCoV do Trung Quốc và WHO phối hợp nghiên cứu.

Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc đánh giá cao tinh thần khoc học, cần cù và chuyên nghiệp của các chuyên gia quốc tế và Trung Quốc tham gia công tác truy tìm nguồn gốc vi-rút lần này. Trung Quốc đã hai lần mời chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới đến Trung Quốc triển khai công tác nghiên cứu nguồn gốc vi-rút nCov trong bối cảnh nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh trong nước vẫn cực kỳ nặng nề, cung cấp hỗ trợ cần thiết cho nhóm chuyên gia thuận lợi làm việc tại Vũ Hán, đã thể hiện đầy đủ thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm của Trung Quốc.

Người phát ngôn nhấn mạnh, hành động chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút sẽ chỉ gây cản trở nghiêm trọng cho việc hợp tác nghiên cứu nguồn gốc của toàn cầu, phá hoại nỗ lực phòng chống dịch bệnh toàn cầu, dẫn đến mất mát càng nhiều về tính mạng. Điều này đi ngược với mong ước đoàn kết phòng chống dịch của cộng đồng quốc tế.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập