La Thành

Lễ khởi động các dự án Việt Nam trong khuôn khổ Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công diễn ra tại Việt Nam

27-03-2021 15:14:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Lễ khởi động các dự án Việt Nam trong khuôn khổ Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công diễn ra tại Việt Nam_fororder_lanmei20210327

Ngày 26/3, Lễ khởi động các dự án Việt Nam trong khuôn khổ Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công diễn ra tại Hà Nội. Đại diện các Bộ Việt Nam gồm: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như đại diện Đại sứ quán các nước sông Mê Công đã tham dự hoạt động lần này.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Văn Thảo chủ trì buổi lễ và cho biết, năm ngoái, trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan trên toàn cầu, Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công đã dành sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển của các nước trong Tiểu vùng.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Hùng Ba cho biết, hai nước Trung – Việt ký thỏa thuận hợp tác về các dự án Việt Nam trong khuôn khổ Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công vào cuối năm 2020 đã tăng thêm nội hàm mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tiếp thêm sức sống mới cho hợp tác Lan Thương – Mê Công. Hoan nghênh Việt Nam tiếp tục tăng thêm đầu tư vào các dự án trong khuôn khổ hợp tác Lan Thương – Mê Công, thúc đẩy càng nhiều dự án hợp tác Lan Thương – Mê Công triển khai tại Việt Nam, đóng vai trò to lớn hơn cho phát triển, phồn thịnh của Tiểu vùng.

Quỹ Hợp tác đặc biệt Lan Thương – Mê Công do Trung Quốc đề xuất thành lập tại Hội nghị cấp cao Hợp tác Lan Thương – Mê Công lần thứ nhất tổ chức vào năm 2016, Quỹ này dự định trong vòng 5 năm dành 300 triệu USD hỗ trợ các dự án hợp tác vừa và nhỏ do 6 nước dọc sông Lan Thương - Mê Công đề xuất.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập