Vũ Minh

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương cho biết, tỷ lệ đầu tư nghiên cứu cơ bản sẽ đạt 8% trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 14

09-03-2021 14:22:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương cho biết, tỷ lệ đầu tư nghiên cứu cơ bản sẽ đạt 8% trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 14_fororder_buzhangtongd3369.JPG

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/3, tại buổi “Hành lang Bộ trưởng” lần thứ 2 trong Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 13, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Trung Quốc Vương Chí Cương cho biết, trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ mở rộng đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu cơ bản, dốc sức nâng tỷ lệ đầu tư nghiên cứu cơ bản từ 6% trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 lên khoảng 8% của tổng số đầu tư nghiên cứu phát triển toàn xã hội.

Bộ trưởng Vương Chí Cương cho biết, cần phải quan tâm các nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu cơ bản, xây dựng một số Trung tâm và mặt bằng nghiên cứu cho lĩnh vực nghiên cứu cơ bản.

Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Trung Quốc đã đạt được hàng loạt thành quả nghiên cứu cơ bản tại các lĩnh vực như chất siêu dẫn, tế bào gốc, thông tin lượng tử, chíp bắt chước não người v.v, cũng như các môn khoa học cơ bản như Toán học, Vật lý, Hóa học v.v.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập