La Thành

#Bìnhluận Lời nói dối và biểu diễn không thể che đậy thành quả bảo đảm nhân quyền của Tân Cương

08-03-2021 11:36:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận Lời nói dối và biểu diễn không thể che đậy thành quả bảo đảm nhân quyền của Tân Cương_fororder_huangya20210308

   Theo tin Đài chúng tôi: Xuất phát từ thiên kiến ý thức hệ và mưu toan chính trị “lấy vấn đề Tân Cương kiềm chế Trung Quốc”, trong tình hình không khảo sát thực tế và không có bằng chứng rõ ràng, một số cơ quan và cá nhân phương Tây nặn ra hàng loạt thông tin giả dối hoang đường như cái gọi là “diệt chủng”, “ép buộc lao động”, “bắt giữ quy mô lớn” v.v. Tiếp theo đó, một số phương tiện truyền thông và chính khách phương Tây dựa vào đó tiến hành thao tác chính trị, tung tin dữ dội trên cộng đồng quốc tế, hòng phá hoại sự ổn định của Tân Cương, ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc. Ngoài cuốn sách “Sự chấm dứt của tin giả về dân tộc Uây-ua” của ông Maxime Vivas, nhà văn nổi tiếng của Pháp, Trang web “Vùng xám” của Mỹ (The Grayzone) cũng nhiều lần đăng bài công bố kết quả điều tra, bộc lộ sự thật và con số đối với hàng loạt thông tin giả dối liên quan Tân Cương do thế lực chống Trung Quốc nặn ra.

#Bìnhluận Lời nói dối và biểu diễn không thể che đậy thành quả bảo đảm nhân quyền của Tân Cương_fororder_huangya20210308a

   Trong thời gian diễn ra Khóa họp lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại biểu của nhiều nước đã phát biểu ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Tân Cương. Tại một hội nghị trực tuyến của Khóa họp mới đây, nhân sĩ tham dự hội nghị cho rằng, các chính sách tích cực tạo việc làm của Tân Cương phù hợp luật pháp Trung Quốc, cũng như tiêu chuẩn lao động và nhân quyền quốc tế, đã thúc đẩy công bằng chính nghĩa xã hội, trong khi đảm bảo quyền sống và phát triển của người dân các dân tộc.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập