Duy Hoa

Học giả người Mỹ Joseph Nye: Mỹ khuếch đại nỗi sợ hãi đối với Trung Quốc sẽ gây nguy hiểm

06-03-2021 23:45:50(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo cổng thông tin điện tử Tân Hoa xã: Mới đây, Giáo sư Joseph Nye của trường Đại học Harvard Mỹ đăng bài viết nhan đề “Yếu tố gì có thể đẩy Mỹ-Trung vào chiến tranh?” trên trang Project Syndicate, bài viết đã phân tích hướng đi của quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian tới do sự thay đổi trong cán cân sức mạnh hai nước gây nên, để lưu ý Mỹ không nên hiểu lầm sự tăng trưởng của thực lực kinh tế Trung Quốc, phớt lờ thế mạnh lâu dài của nước mình trong nhiều lĩnh vực, từ đó khuếch đại nỗi sợ hãi đối với Trung Quốc, dẫn đến phản ứng thái quá.

Học giả người Mỹ Joseph Nye: Mỹ khuếch đại nỗi sợ hãi đối với Trung Quốc sẽ gây nguy hiểm_fororder_约瑟夫奈

Mặc dù Người phát ngôn Nhà Trắng Mỹ cho biết, Mỹ cho rằng quan hệ Mỹ-Trung là quan hệ cạnh tranh quyết liệt đòi hỏi một vị thế sức mạnh, nhưng Giáo sư Joseph Nye “không giữ thái độ bi quan như vậy”. Giáo sư cho rằng, sự phụ thuộc lẫn nhau trong lĩnh vực kinh tế và sinh thái đã giảm bớt khả năng đẩy Mỹ-Trung vào chiến tranh lạnh, vì hai nước đều có động cơ hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đối với người Mỹ, đánh giá quá cao hoặc quá thấp thực lực của Trung Quốc cũng là điều sai lầm, một số tổ chức của Mỹ có động cơ kinh tế để làm như vậy. Tính theo đồng đô-la Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc có quy mô bằng khoảng 2/3 nền kinh tế Mỹ, nhưng nhiều nhà kinh tế dự đoán Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào thập niên 30 của thế kỷ 21.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập