Mẫn Linh

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chúc mừng Trung Quốc giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo

05-03-2021 09:29:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_范青平

Công sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình

“Là láng giềng hữu nghị, gần gũi của Trung Quốc, chúng tôi chân thành chúc mừng những thành quả của Trung Quốc đạt được trong công tác xoá đói giảm nghèo, cũng như cải thiện đời sống của người dân!”.

Trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Công sứ Phạm Thanh Bình đã chúc mừng Trung Quốc giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo.

Công sứ Phạm Thanh Bình từng làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, từ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh đến Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ông đã chứng kiến những thành tựu mà Trung Quốc giành được trong công kiên thoát nghèo. Đặc biệt, kể từ khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất quan điểm xóa đói giảm nghèo một cách chuẩn xác, sáng tạo cơ chế xóa đói giảm nghèo, qua sự nỗ lực chung của nhân dân các dân tộc, Trung Quốc giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo; toàn bộ 98 triệu 990 nghìn người nghèo ở nông thôn theo chuẩn nghèo hiện hành đã thoát nghèo, toàn bộ 832 huyện nghèo tháo mũ nghèo, toàn bộ 128 nghìn thôn nghèo rút khỏi danh sách nghèo, tình trạng nghèo mang tính vùng miền được giải quyết, hoàn thành nhiệm vụ gian nan loại bỏ nghèo cùng cực.

Nhưng, xóa đói giảm nghèo không phải điểm cuối, mà là khởi điểm cho cuộc sống mới, những nỗ lực mới. Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết và Tuyên dương công kiên thoát nghèo, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, “giải quyết vấn đề phát triển không cân bằng, không đầy đủ, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, thực hiện sự phát triển toàn diện của con người và giàu có chung của toàn thể nhân dân vẫn gánh nặng đường xa”. Công sứ Phạm Thanh Bình cho biết, ông chú ý đến Trung Quốc tuyên bố bắt đầu một sự nghiệp quan trọng khác ngay sau khi tuyên bố giành thắng lợi toàn diện trong công kiên thoát nghèo. Ông nói:

“Năm nay đánh dấu Trung Quốc hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, trong đó có một tiêu chí rất quan trọng, đó là thực hiện xoá nghèo toàn diện. Chúng tôi đã chú ý đến Trung Quốc đang đặt ra một mục tiêu mới - Chấn hưng nông thôn, nâng cao chất lượng cải thiện đời sống của người nông dân”.

Ông Phạm Thanh Bình nêu rõ, thương mại điện tử hiện đang tiếp thêm sức sống lớn cho Trung Quốc thực hiện công kiên thoát nghèo và chấn hưng thôn làng, lấy thương mại điện tử làm môi giới, lấy sản phẩm làm điểm nhấn, tích cực, chủ động bắc cầu bằng tiêu dùng. Đặc biệt năm ngoái, dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, “bán hàng online” thúc đẩy xu thế mới trên mạng In-tơ-nét là kinh nghiệm hay của Trung Quốc góp phần xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, Việt Nam có thể tham khảo rất nhiều từ trong đó.

“Chúng tôi thấy Trung Quốc có nhiều cách làm hay, thí dụ: Hỗ trợ nông dân tạo kênh tiêu thụ thuận lợi, tạo ra đầu ra sản phẩm bằng những ứng dụng công nghệ thương mại điện tử, thì đấy cũng là một xu hướng không chỉ Việt Nam, mà còn các nước khác sẽ triển khai trong thời gian tới. Như vậy thì tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này sẽ rất tốt”.

Chấn hưng thôn làng là nhiệm vụ quan trọng thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, thiết thực làm tốt công tác củng cố, mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo kết nối hiệu quả với chấn hưng thôn làng, để nền tảng thoát nghèo càng thêm vững chắc, thành quả càng thêm bền vững là công tác quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc và mục tiêu tầm nhìn cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Năm nay là năm mở đầu Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc, cũng là năm mở đầu nhiệm kỳ 5 năm của ban lãnh đạo khóa mới Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội lần thứ XIII, đều hết sức quan trọng đối với cả hai bên. Ông Phạm Thanh Bình cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có thể hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực trong năm mở đầu này. Ông nói:

“Có thể nói, năm nay là năm rất quan trọng, Việt Nam vừa đã tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, cũng như các kế hoạch lớn như Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Hai nước nên tham khảo và chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, tiến hành trên cơ sở phù hợp thực tiễn của đất nước mình, đạt được thành quả quan trọng”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập