Thiên Thư

Công ty Microsoft nói bị tin tặc Trung Quốc xâm nhập, Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Xác định tính chất của sự kiện mạng In-tơ-nét phải dựa trên chứng cứ đầy đủ

04-03-2021 14:56:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Công ty Microsoft nói bị tin tặc Trung Quốc xâm nhập, Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Xác định tính chất của sự kiện mạng In-tơ-nét phải dựa trên chứng cứ đầy đủ_fororder_2.JPG

 

Theo tin Đài chúng tôi: Trước ngôn luận “bị tin tặc Trung Quốc tấn công” của Công ty  Microsoft, ngày 3/3, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, khi xác định tính chất của sự kiện mạng In-tơ-nét, Trung Quốc mong truyền thông và doanh nghiệp hữu quan lấy thái độ chuyên nghiệp và có trách nhiệm, dựa trên chứng cứ đầy đủ, chứ không phải là suy đoán và chỉ trích vô lý.

Được biết, ngày 2/3, Công ty Microsoft cho biết, một tin tặc In-tơ-nét có liên quan đến chính phủ Trung Quốc đã sử dụng sơ hở trong máy phục vụ e-mail tấn công tổ chức Mỹ.

Ông Uông Văn Bân cho biết, “Trung Quốc đã nhiều lần nhắc lại, không gian In-tơ-nét có đặc điểm tính ảo mạnh mẽ, khó tìm nguồn gốc, hành vi đa dạng, truy tìm nguồn gốc tấn công In-tơ-nét là vấn đề kỹ thuật phức tạp. Đặt tấn công In-tơ-nét trực tiếp liên quan với chính phủ, là vấn đề chính trị cực kỳ nhạy cảm”.

Biên tập viên:Thiên Thư
Lựa chọn phương thức đăng nhập