La Thành

#KểchuyệnTậpCậnBình Bắt tay, trò chuyện – Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu “không kỳ thị” đối với những người nhiễm HIV/AIDS

01-03-2021 10:07:03(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#KểchuyệnTậpCậnBình Bắt tay, trò chuyện – Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu “không kỳ thị” đối với những người nhiễm HIV/AIDS_fororder_微信图片_20210301100304

Hôm nay ngày 1/3 là Ngày Quốc tế không kỳ thị, phân biệt đối xử với người mắc, nhiễm HIV/AIDS, hai nước Trung Quốc – Việt Nam luôn rất coi trọng sự nghiệp phòng chống, điều trị bệnh HIV/AIDS, thúc đẩy toàn xã hội cùng nỗ lực, loại bỏ kỳ thị. Những năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân đi thăm những người mắc, nhiễm HIV/AIDS, tham gia các hoạt động giao lưu liên quan, dẫn đầu tôn trọng và quan tâm đến những người nhiễm HIV/AIDS, kêu gọi cộng đồng xã hội quan tâm những người mắc, nhiễm HIV/AIDS.

#KểchuyệnTậpCậnBình Bắt tay, trò chuyện – Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu “không kỳ thị” đối với những người nhiễm HIV/AIDS_fororder_微信图片_20210301100316

Năm 2013, khi thăm những người mắc, nhiễm HIV/AIDS ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi: “Những người mắc, nhiễm HIV/AIDS là anh chị em của chúng ta, cộng đồng xã hội phải làm tươi sáng cuộc sống của họ bằng tình thương yêu”. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, “điều đáng sợ là vô tri và thiên kiến, cũng như sự kỳ thị đối với những người mắc, nhiễm HIV/AIDS.”

Khi được biết tình hình những người có rủi ro lây nhiễm cao duy trì điều trị bằng thuốc tại trung tâm y tế cộng đồng chung cư, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, việc duy trì điều trị bằng thuốc đối với những người có rủi ro lây nhiễm cao phải thông cảm tâm lý của họ, bảo vệ quyền riêng tư của họ, để họ tự bỏ lo ngại, tích cực phối hợp và kiên trì điều trị. Trước cửa sổ dùng thuốc, anh Dương, người có rủi ro lây nhiễm cao đang dùng thuốc. Chủ tịch Tập Cận Bình bước đến chỗ anh Dương, và tìm hiểu tình hình điều trị của anh: “Sau khi dùng thuốc bạn cảm thấy thế nào?”, “Mấy ngày dùng thuốc một lần?”, “Tác dụng phụ có lớn không?” Được biết anh Dương đã dùng thuốc trong 6 năm liền, sức khỏe đỡ hơn nhiều, Chủ tịch Tập Cận Bình khích lệ anh Dương kiên trình điều trị, tranh thủ sớm bình phục.

#KểchuyệnTậpCậnBình Bắt tay, trò chuyện – Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu “không kỳ thị” đối với những người nhiễm HIV/AIDS_fororder_微信图片_20210301100321

Trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ tư vấn tâm lý đang trò chuyện với ông Tôn, người nhiễm HIV/AIDS. Chủ tịch Tập Cận Bình đi vào phòng tư vấn, bắt tay thân mật với những người nhiễmHIV/AIDS. Ông Tôn kiên trì tích cực dùng thuốc trong những năm qua, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp với những người mắc, nhiễm HIV/AIDS. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao ông Tôn có tâm trạng lạc quan và hành động tích cực báo đáp xã hội, khích lệ ông làm nhiều việc phòng chống HIV/AIDS bằng năng lực của mình.

 #KểchuyệnTậpCậnBình Bắt tay, trò chuyện – Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu “không kỳ thị” đối với những người nhiễm HIV/AIDS_fororder_微信图片_20210301100326

Sau khi tìm hiểu cộng đồng chung cư triển khai tư vấn tâm lý và tình hình những người mắc, nhiễm HIV/AIDS tiếp nhận điều trị về tâm lý. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, tư vấn tâm lý phát huy vai trò đặc thù trong việc phòng chống, điều trị bệnh HIV/AIDS. Mong có càng nhiều bác sĩ tâm lý tham gia công tác phòng chống, điều trị bệnhHIV/AIDS, điều trị tâm lý cho những người mắc, nhiễm HIV/AIDS bằng biện pháp chuyên môn, và tình cảm chân thành.

Trong văn phòng tình nguyện viên, 8 tình nguyện viên lần lượt phát biểu, chia sẻ cảm nhận của mình trong công tác hàng ngày. Chủ tịch Tập Cận Bình đôi lúc đặt câu hỏi về các tình hình liên quan, không khí tại hiện trường rất sôi nổi.

#KểchuyệnTậpCậnBình Bắt tay, trò chuyện – Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu “không kỳ thị” đối với những người nhiễm HIV/AIDS_fororder_微信图片_20210301100332

Sự hiểu biết, tôn trọng và quan tâm đối với những người mắc, nhiễm HIV/AIDS là tiêu chuẩn đánh giá trình độ văn minh xã hội. Những năm qua, dưới sự quan tâm và dẫn dắt của Chủ tịch Tập Cận Bình, các nơi như Tây An v.v. xuất hiện ki-ốt “mời những người mắc, nhiễm HIV/AIDS uống trà”, nhận được sự ủng hộ và tham dự của rất nhiều người trên đường phố. Từ chân thành ôm những người mắc, nhiễm HIV/AIDS xin “ôm” trên đường phố, đến các nơi không ngừng xuất hiện các hoạt động tình nguyện, những năm qua, mức độ quan tâm và bao dung đối với những người mắc, nhiễm HIV/AIDS trong cả nước Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập