La Thành

#KểchuyệnTậpCậnBình Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể về lịch sử cách mạng giữa hai Đảng Trung Quốc – Việt Nam

25-02-2021 09:43:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể về lịch sử cách mạng giữa hai Đảng Trung Quốc – Việt Nam_fororder_dangshi20210225

Giao lưu về Đảng đóng vai trò không thể thay thế trong việc phát triển quan hệ hai nước Trung Quốc – Việt Nam. Quan hệ hai nước mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn duy trì quan hệ tốt đẹp. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng ở nhiều trường hợp nhắc đến lịch sử giao lưu giữa hai Đảng Trung – Việt và câu chuyện ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trước thềm Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp triển khai học tập và giáo dục lịch sử Đảng trong toàn Đảng, chúng ta hãy cùng ôn lại lịch sử giao lưu giữa hai Đảng Trung – Việt thông qua phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

 Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, việc giao lưu giữa hai Đảng Trung – Việt đã trải qua hơn 90 năm. Trong đó, không thể không nhắc đến một người, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc, một bài dân ca Việt Nam có đoạn: “Trung Quốc và Việt Nam như môi với răng, môi hở thì răng lạnh”, tác giả những lời ca này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lòng người Trung Quốc thế hệ chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn tốt nhất của nhân dân Trung Quốc, chúng tôi gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Bác Hồ”. Thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc của Bác Hồ lên đến 12 năm, dấu chân cách mạng của Người trải khắp các vùng miền Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể về lịch sử cách mạng giữa hai Đảng Trung Quốc – Việt Nam_fororder_dangshi20210225a

Trong bài phát biểu đăng trên phương tiện truyền thông Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã từng sáng lập “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội” và chỉ đạo, triển khai hoạt động cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc, cùng quân dân Trung Quốc kết nên tình nghĩa chiến đấu sâu đậm, Người đã viết nhiều câu thơ mà ai ai cũng biết như “mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em”.

 Năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập “Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” tại Quảng Châu Trung Quốc, tuần san “Thanh niên”, kỳ san của Đồng chí Hội được bí mật đưa về Việt Nam đã cổ vũ khí thế chống Pháp của giới trẻ Việt Nam. Dưới sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rất nhiều thanh niên yêu nước Việt Nam tham gia vào Đồng chí Hội. Nhiều cán bộ chủ chốt đến Quảng Châu trước, sau đó bí mật trở về Việt Nam tổ chức hoạt động cách mạng, đã đặt nền tảng cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh có tình hữu nghị nồng thắm với các bậc tiền bối cách mạng Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức v.v. Trong lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh bị bệnh nặng, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai đã cử đoàn y tế riêng sang Việt Nam điều trị.

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể về lịch sử cách mạng giữa hai Đảng Trung Quốc – Việt Nam_fororder_dangshi20210225b

Ôn lại lịch sử cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cái tên người nước ngoài thu hút sự chú ý của mọi người. Đó chính là tướng Việt Nam Hồng Thủy. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng đánh giá viết: Tướng Nguyễn Sơn - Hồng Thủy, vị tướng nổi tiếng của Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực cống hiến sức mình cho cách mạng Trung Quốc, tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh 25 nghìn dặm của Hồng quân Trung Quốc, trở thành vị tướng nước ngoài duy nhất trong các tướng lĩnh khai quốc của nước Trung Quốc mới và là một trong số ít “lưỡng quốc tướng quân ” trên thế giới.

 Tướng Hồng Thủy có tên Việt Nam là Vũ Nguyên Bác, Nguyễn Sơn, Hồng Thủy là tên Trung Quốc của ông. Ông sinh năm 1908 tại Hà Nội, năm 1927 gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi 16 tuổi, ông đã đi con đường cách mạng theo lời kêu gọi của bác Hồ, trong cuộc đời 48 năm, ông sống và chiến đấu ở Trung Quốc 27 năm. Tướng Hồng Thủy tham gia cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, đã để lại bóng dáng trên những núi tuyết, thảo nguyên trên đường Trường Chinh. Ông ba lần tới Trung Quốc, ba lần vượt núi tuyết và thảo nguyên trong Vạn lý Trường Chinh, ba lần bị vu oan, ba lần bị khai trừ Đảng do bị hiểu lầm nhưng vẫn trung thành, vững vàng, sắt son với cách mạng, mạnh dạn tiến lên. Năm 1948, tướng Hồng Thủy trở về Việt Nam, và một lần nữa quay lại Trung Quốc vào năm 1950. Năm 1955, ông được phong hàm thiếu tướng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, là vị tướng nước ngoài duy nhất của Trung Quốc.

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể về lịch sử cách mạng giữa hai Đảng Trung Quốc – Việt Nam_fororder_dangshi20210225c

Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Hồng Thủy là nhân vật tiêu biểu của hai Đảng hai nước Trung – Việt có bề dày lịch sử “vừa là đồng chí vừa là anh em”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc từng huy động mọi lực lượng ủng hộ Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cử cố vấn quân sự, chính trị và kinh tế sang Việt Nam đang kháng chiến chống Pháp, và mở ra viện trợ Việt Nam quy mô lớn. Trong những ngày tháng khó khăn, hai đảng Trung – Việt ủng hộ lẫn nhau, đã tích lũy kinh nghiệm hợp tác phong phú. Những điều bổ ích trong lịch sử này có lợi cho quan hệ hai Đảng đi vững đi xa.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập