Hạ Vi

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tham dự Khóa họp thường kỳ lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền LHQ

23-02-2021 13:02:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tham dự Khóa họp thường kỳ lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền LHQ_fororder_src=http___backend.chinanews.com_shipin_spfts_20170308_U624P4T309D842F22450DT20170308135842&refer=http___backend.chinanews

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/2, tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự và có bài phát biểu tại Khoa họp thường kỳ lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền LHQ khóa 46 theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, đứng trước dịch Covid-19, Chính phủ Trung Quốc luôn đặt an toàn và sức khỏe của người dân lên vị trí hàng đầu. Vắc-xin liên quan đến quyền sức khỏe, quyền sinh tồn, quyền phát triển của người dân. Vắc-xin nên được phân phối công bằng trên toàn cầu, đặc biệt là đảm bảo tính tiếp cận và khả năng chi trả cho các nước đang phát triển.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối mượn vấn đề nhân quyền can thiệp công việc nội bộ của nước khác. Khu vực Tân Cương không hề tồn tại những cái gọi là “diệt chủng”, “cưỡng ép lao động” và “chèn ép tôn giáo”. Những cách nói giật gân này hoàn toàn là thổi phồng chính trị ác ý. Luật An ninh quốc gia Hồng Công mở ra bước ngoặt quan trọng khiến tình hình Hồng Công từ lộn xộn chuyển sang ổn định, cũng đảm bảo quyền lợi và quyền tự do hợp pháp của người dân Hồng Công căn cứ theo Luật cơ bản.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập