Dung Dung

Lãnh đạo Chính phủ TQ lần đầu tiên phát biểu tại Đại hội đồng Nhân quyền LHQ

23-02-2021 15:07:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lãnh đạo Chính phủ TQ lần đầu tiên phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền LHQ_fororder_u=2226289777,978716222&fm=26&gp=0

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 22/2, tại buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, hội nghị cấp cao Khóa họp lần thứ 46 của Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 22-24/2, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thay mặt Chính phủ Trung Quốc có bài phát biểu, chia sẻ quan niệm, thực tiễn và kinh nghiệm về đảm bảo nhân quyền của Trung Quốc, đồng thời thay mặt Trung Quốc nêu ra quan điểm và chủ trương quan trọng về quản trị nhân quyền quốc tế, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đây là lần đầu tiên người lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc phát biểu tại Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, kiên trì quan niệm lấy nhân dân làm trung tâm, đã thành công đi lên con đường phát triển nhân quyền phù hợp với tình hình của Trung Quốc, thu được thành tựu nhân quyền được cả thế giới ghi nhận.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập