Duy Hoa

Thủ tướng Hung-ga-ri một lần nữa ca ngợi vắc-xin Trung Quốc: Giúp Hung-ga-ri đi trước các nước khác về mặt tiêm vắc-xin

13-02-2021 15:18:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/2, giờ địa phương, khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh, Thủ tướng Hung-ga-ri Ô-rơ-ban (Viktor Orban) một lần nữa ca ngợi vắc-xin Trung Quốc, nói vắc-xin Trung Quốc có thể giúp Hung-ga-ri đi trước các nước khác của Liên minh châu Âu về tiêm vắc-xin.

Thủ tướng Hung-ga-ri một lần nữa ca ngợi vắc-xin Trung Quốc: Giúp Hung-ga-ri đi trước các nước khác về mặt tiêm vắc-xin_fororder_匈牙利总理

Đài ABC của Mỹ đưa tin, trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Ô-rơ-ban nói: “Hung-ga-ri rất nhanh sẽ triển khia tiêm vắc-xin Trung Quốc, đến Lễ Phục sinh sẽ tiêm vắc-xin cho mọi người đăng ký tiêm chủng”. Thủ tướng Ô-rơ-ban giới thiệu, Hung-ga-ri có tổng dân số xấp xỉ 10 triệu người, hiện đã có gần 2,5 triệu người đăng ký tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Trước đó, Giám đốc Y tế Quốc gia Hung-ga-ri Mu-lơ Xê-xi-li-a (Muller Cecilia) ngày 29/1 tuyên bố, Viện Nghiên cứu Dược phẩm, Thực phẩm và Chăm sóc sức khỏe Hung-ga-ri cùng ngày đã cấp phép sử dụng vắc-xin do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phát triển. Hung-ga-ri là thành viên Liên minh châu Âu đầu tiên phê chuẩn vắc-xin do Trung Quốc sản xuất.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập